Tuyên dương những công trình thanh niên ‘thai nghén’ từ đấu tranh phòng chống tội phạm

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/10/2022 22:34 GMT+7

Tại lễ tuyên dương, trao thưởng công trình thanh niên tiêu biểu Bộ Công an giai đoạn 2017 - 2022, ban tổ chức cho biết, có những công trình của lực lượng an ninh, cảnh sát “thai nghén” từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tối 17.10, tại Hà Nội, ban tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII đã tuyên dương, trao thưởng các công trình thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022 và Liên hoan dân vũ “Sắc màu tuổi trẻ công an nhân dân”; trao thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc, biểu trưng về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đại tá Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an).

Đại tá Ngô Hoài Thu và anh Nguyễn Tường Lâm trao chứng nhận cho các tác giả có công trình được tuyên dương

bảo anh

Những công trình thanh niên với giá trị thiết thực

Chia sẻ tại chương trình, anh Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, cho biết lễ tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022 nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII và Festival Tuổi trẻ sáng tạo.

Chương trình được tổ chức với mong muốn khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên công an phát huy các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

“Đến với Festival Tuổi trẻ sáng tạo lần này, Đoàn Thanh niên công an các đơn vị, địa phương đã lựa chọn, giới thiệu 109 công trình thanh niên tiêu biểu. Đó là những sản phẩm sáng tạo đã và đang góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm chính trị của các đơn vị, trên các lĩnh vực an ninh, tình báo, cảnh vệ, khối cảnh sát, khối tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật và bệnh viện công an nhân dân”, anh Vũ nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng tác giả được tuyên dương

bảo anh

Anh Vũ cũng cho biết, bên cạnh đó, còn có 148 công trình thanh niên tiêu biểu trong công tác phối hợp giữa tuổi trẻ Bộ Công an với Đoàn Thanh niên 28 tỉnh, thành miền núi phía bắc, Tây nguyên và Tây Nam bộ về hướng dẫn, tổ chức cho thanh niên tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm.

Với những kết quả đáng ghi nhận đó, 77 công trình thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác đã được lựa chọn để tuyên dương.

Anh Vũ khẳng định, 5 năm qua, tuổi trẻ công an nhân dân đã thực sự phát huy sức trẻ và sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện và phát huy vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ; dám dấn thân, mạnh dạn đề xuất những ý tưởng sáng tạo và đoàn kết triển khai thành những công trình thanh niên với giá trị thiết thực.

Các công trình đã đóng góp hiệu quả vào những chiến công của lực lượng công an nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phụng sự nhân dân.

Khát khao cống hiến của tuổi trẻ

Phát biểu tại chương trình, đại tá Ngô Hoài Thu đánh giá: "77 công trình thanh niên xuất sắc được tuyên dương là đại diện tiêu biểu cho các công trình, sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ toàn lực lượng công an nhân dân. Đó là những sản phẩm được hình thành và hiện thực hóa từ nhiệt huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ trong học tập, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, cải cách hành chính phục vụ nhân dân”.

Đại tá Ngô Hoài Thu phát biểu tại chương trình

bảo anh

Theo bà Thu, trong số 77 công trình được tuyên dương, có những công trình do đoàn viên các đơn vị chiến đấu thuộc lực lượng an ninh, cảnh sát “thai nghén” từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; có những công trình xuất phát từ yêu cầu bức thiết trong bảo vệ sự an toàn của nhân dân trong phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; có những công trình nhằm hỗ trợ nhân dân thuận tiện hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

“Mỗi công trình, sản phẩm sáng tạo của các đồng chí đã tạo nên bức tranh đầy màu sắc của thanh niên công an nhân dân, góp phần dựng xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, bà Thu khẳng định.

Dịp này, ban tổ chức đã trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc, biểu trưng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII cho 12 nhóm tác giả, nhóm tác giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.