Phát động chiến dịch 'Tôi yêu Hà Nội'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/10/2022 18:21 GMT+7

Chiến dịch “ Tôi yêu Hà Nội ” năm 2022 có 5 nhóm nội dung, gồm: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội văn hiến, Thanh niên thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và Thanh niên thủ đô sáng tạo khởi nghiệp.

Ngày 15.10, Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2022), phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2022; trao giải thưởng Đặng Thùy Trâm và tuyên dương Thầy thuốc trẻ thủ đô tiêu biểu.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chị Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và chị Chu Hồng Minh trao giải thưởng cho các thầy thuốc trẻ tiêu biểu

nguyệt Ánh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Đức Tiến cho biết, trải qua những giai đoạn lịch sử khác nhau, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội vẫn luôn ý thức sâu sắc về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

Hội đã tập hợp, đoàn kết rộng rãi thanh niên thủ đô tham gia vào các hoạt động bổ ích, thiết thực, sinh động nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng trong xu thế phát triển của thanh niên.

Hội đã phát động các cuộc vận động, chương trình công tác; phong trào hành động mang nhiều nét mới, điểm nhấn và sự đột phá trong công tác thanh niên; từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng, cổ vũ niềm tin, động lực để thanh niên phát huy tiềm năng, trí tuệ của mình sẵn sàng xung kích trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Anh Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại chương trình

nguyệt Ánh

Anh Tiến cho biết, trước yêu cầu của thời kỳ mới đặt ra những nhiệm vụ mới cho tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. Thay mặt Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội, anh Tiến đã phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2022.

Chiến dịch có 5 nhóm nội dung, gồm: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội văn hiến, Thanh niên thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và Thanh niên thủ đô sáng tạo khởi nghiệp.

Theo anh Tiến, một hành trình mới của thanh niên, của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đang mở ra với nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn, thử thách.

Thanh niên thủ đô tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

nguyệt Ánh

"Thực hiện lời dạy của Người: “Đối với mọi công tác, thanh niên thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”, chúng ta cùng tin tưởng, cổ vũ và khích lệ thanh niên Hà Nội, cùng thanh niên cả nước tiếp tục vững bước tiến lên xứng đáng thế hệ thanh niên thời đại mới tâm trong - trí sáng - xây hoài bão lớn”, anh Tiến nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội đã trao 10 giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần thứ 6, năm 2022.

Ban tổ chức cũng tuyên dương 20 gương thầy thuốc trẻ thủ đô tiêu biểu đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác chuyên môn, trau dồi y đức, nghiên cứu khoa học và xã hội từ thiện, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Tuyên dương 22 gương thanh niên thủ đô xuất sắc tiêu biểu nhận giải "Thanh niên sống đẹp năm 2022".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.