Tuyên dương trung tâm có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19

Lê Thanh
Lê Thanh
16/04/2022 09:36 GMT+7

Tối 15.4, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam (T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ) tổ chức chương trình 'Kết vòng tay - Trao yêu thương' nhân kỷ niệm 28 năm thành lập trung tâm này (16.4.1994 - 16.4.2022),

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (giữa) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam

LÊ THANH

Chương trình có sự tham dự của Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức; đại diện các tỉnh, thành đoàn…..

Theo anh Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, trên chặng đường 28 năm hình thành và phát triển trung tâm đã có những thành công mang tính dấu ấn thông qua các chương trình vì cộng đồng như: xây dựng mạng lưới các giáo dục viên trên địa bàn TP.HCM, hỗ trợ pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phát hiện và tuyên dương những tình nguyện viên tiêu biểu. Song song đó, trung tâm còn tổ chức được các hoạt động hướng đến xây dựng lối sống đẹp trong học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng sống cho nữ công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất…

“Đặc biệt, triển khai chương trình San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch Covid-19 do Ban bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Đoàn chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động. Qua đó đã vận động hơn 20 tỉ đồng để triển khai hàng loạt chương trình, mô hình sáng tạo nhằm hỗ trợ nhân dân vượt qua đại dịch Covid-19, cũng như hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch”, anh Hân chia sẻ.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương (giữa) trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho các tập thể, cá nhân nhằm biểu dương, ghi nhận về sự đồng hành, hỗ trợ của họ trong các hoạt động phòng chống dịch Covid-19

LÊ THANH

Anh Hân cho biết: “Dịch Covid-19 kéo dài, gây ra những khó khăn to lớn cho đời sống cộng động, ảnh hưởng không nhỏ đến các điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm và truyền thống vì cộng đồng, chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng để kết nối các nguồn lực, truyền tải thông điệp yêu thương đến với cộng đồng và thanh thiếu niên trên cả nước để cùng nhau lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng”.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương trao bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho các tập thể, cá nhân

LÊ THANH

Ghi nhận những việc làm của Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, nói: “Trải qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Trên cơ sở đó, trung tâm đã đạt được nhiều kết quả trong việc triển khai các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, huấn luyện kỹ năng, nhiệm vụ công tác xã hội, dạy nghề, hỗ trợ lập thân, lập nghiệp cho thanh thiếu niên. Đặc biệt, thời gian qua, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trung tâm đã chủ động, kịp thời kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tham gia hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao. Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời kỳ vọng tập thể trung tâm tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đóng góp thiết thực vào công tác Đoàn, Hội, phong trào thanh thiếu nhi cùng sự phát triển của cộng đồng”.

Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho trung tâm

Tại buổi lễ kỷ niệm, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhằm ghi nhận những hoạt động hỗ trợ vì cộng đồng thông qua chương trình “San sẻ yêu thương-Chung tay vượt qua đại dịch Covid-19” .

Dịp này, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng bằng khen cho 16 tập thể và cá nhân nhằm biêu dương, ghi nhận về sự đồng hành, hỗ trợ của họ trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.