Tuyển Indonesia sắp có nhà vô địch Ý sau cuộc đàm phán nhập tịch

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/03/2022 09:29 GMT+7

Đại diện từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã gặp đại diện của thủ môn Emil Audeo Mulyadi (CLB Sampdoria) về kế hoạch nhập tịch để tăng cường cho tuyển quốc gia.

Theo báo giới địa phương, tin tức về cuộc gặp giữa các đại diện PSSI và Emil Audero Mulyadi đã được ông Hasani - thành viên Uỷ ban điều hành tổ chức đứng đầu bóng đá Indonesia, được truyền tải thông qua tài khoản Instagram cá nhân hôm 3.3. Theo ông Hasani, thủ thành đang chơi cho CLB Sampdoria tại Serie A đã yêu cầu 1 ngày trước khi trả lời “có hoặc không” về việc nhập tịch sẽ được thực hiện bởi PSSI.

Emil Audeo Mulyadi nhiều khả năng sẽ nhập tịch để khoác áo tuyển Indonesia

reuters

"Các đồng nghiệp của chúng tôi ở Ý đã gặp gỡ người đại diện của Emil Audero. Họ yêu cầu 1 ngày để trả lời về việc có đồng ý nhập tịch hay không. Hy vọng Emil sẵn sàng tham gia đội tuyển quốc gia", Hasani viết trong bài đăng của mình. Theo tờ Suara, bức ảnh trong bài đăng của ông Hassani ngay lập tức nhận được bình luận tràn ngập của cư dân mạng Indonesia. Họ hy vọng vào kết quả khả quan để thủ thành 25 tuổi sẵn sàng tăng cường sức mạnh cho tuyển Indonesia.

Trước đó, Emil Audero thực sự là ứng viên nhập tịch thứ 4 của tuyển Indonesia. Ngoài anh, còn có một cái tên nữa, đó là tiền vệ Jordy Wehrmann (tiền vệ 22 tuổi người Hà Lan), cầu thủ vừa cùng CLB Luzern vô địch Cúp quốc gia Thụy Sĩ mùa 2020 - 2021 và từng khoác áo các tuyển trẻ Hà Lan (U.17, U.19 và U.20).

HLV tuyển Indonesia, Shin Tae-yong cũng lên tiếng thừa nhận rằng ông muốn Emil Audero nhập tịch để gia nhập đội bóng xứ vạn đảo. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, tuyển Indonesia chắc chắn sẽ mạnh hơn nếu có sự hiện diện của thủ môn mang 2 dòng máu Ý - Indonesia. Cha của thủ môn này là người Indonesia, còn mẹ người Ý.

CĐV Indonesia khấp khởi chờ sự đồng ý của Emil Audeo Mulyadi

juventus FC

"Không có gì bàn cãi về việc thủ môn này (Emil Audero) muốn nhập tịch. Tôi muốn có một cầu thủ như vậy. Với khả năng tốt của anh ấy khi đến Indonesia, có lẽ sau này anh ấy sẽ truyền tải những khả năng tốt cho các thủ môn Indonesia", HLV Shin Tae-yong chia sẻ. Theo báo giới Indonesia, mặc dù chờ câu trả lời nhưng nhiều khả năng Emil Audero sẽ đồng ý nhập tịch trong 1 tuần tới khi trước đó từng tiết lộ muốn khoác áo đội bóng quê hương của cha.

Emil Audero sinh ra ở Indonesia, xuất thân từ học viện CLB Juventus, và gây chú ý khi chơi cho tất cả các tuyển trẻ Ý, từ U.15 đến U.21. Thủ thành này được đôn lên làm thủ môn số 3 của Juventus sau Gianluigi Buffon và Neto ở mùa giải 2016 - 2017. Anh có trận ra mắt chuyên nghiệp với Juventus vào tháng 5.2017 ở tuổi 20 trong trận đấu cuối cùng của Serie A 2016 - 2017, mùa giải mà “Lão phu nhân” đoạt chức vô địch Serie A và Cúp quốc gia Ý.

Năm 2018, Audero ký hợp đồng với CLB Sampdoria với hợp đồng cho mượn trước khi chuyển nhượng vĩnh viễn trị giá 20 triệu euro. Anh hiện được xem là thủ môn số 1 của CLB Sampdoria ở mùa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.