Tuyển Malaysia chờ đợi sự trở lại của tiền đạo người Anh ở AFF Cup 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/11/2021 20:36 GMT+7

Báo giới Malaysia cho rằng HLV Tan Cheng Hoe nên xem xét gọi tiền đạo người Anh Darren Lok trở lại tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2020 vào tháng 12 tới.

Theo báo giới Malaysia, nhiều ý kiến cho rằng HLV Cheng Hoe nên triệu tập tiền đạo của CLB Petaling Jaya City vào danh sách để tăng cường hàng công của tuyển quốc gia tại AFF Cup 2020, giải khởi tranh vào ngày 5.12 tại Singapore. Tại giải này, tuyển Malaysia nằm cùng bảng B với nhà vô địch Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia. Tuyển Malaysia là đương kim á quân AFF Cup sau khi thua Việt Nam ở chung kết giải này năm 2018.

Tuyển Malaysia có thể gọi trở lại của tiền đạo người Anh Darren Lok ở AFF Cup 2020

chụp màn hình

Darren hiện là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất tại Cúp quốc gia Malaysia mùa này khi anh đã ghi 3 bàn sau 4 trận bảng D. Trước đó, chân sút sinh ra ở East Sussex (Anh) cũng trong tốp đầu danh sách ghi bàn giải hàng đầu Malaysia với 3 pha lập công sau 5 trận đầu tiên và là cái tên được nhắc đến nhiều trước thềm vòng loại thứ 2 World Cup 2022/VCK Asian Cup 2023 tại UAE hồi tháng 6. Tuy nhiên, chấn thương nặng đã khiến cựu cầu thủ CLB Terengganu phải nghỉ thi đấu dài hạn và bỏ lỡ cơ hội khoác áo tuyển Malaysia, quê hương của cha anh.

Darren đã bình phục hoàn toàn chấn thương và anh trở lại thi đấu vào khoảng tháng 8 vừa qua. Tiền đạo 30 tuổi này ngay lập tức trở thành trụ cột của Petaling Jaya City tại Cúp quốc gia Malaysia mùa này. Lần gần nhất Darren khoác áo tuyển Malaysia là vào năm 2017 và bàn thắng duy nhất anh ghi được là trong trận giao hữu với Syria trên sân Hang Jebat.

Darren đang có phong độ cao ở các giải quốc nội sau khi bình phục chấn thương

ESPN

Sở dĩ cái tên Darren được đề cử nhiều lần khi ngoài phong độ cao của anh, mà không thể phủ nhận các chân sút hiện tại của tuyển Malaysia như Guilherme De Paula (gốc Brazil) và Syafiq Ahmad đã chơi mờ nhạt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua, cũng như 2 trận giao hữu thua đậm Jordan (0-4) và Uzbekistan (1-5) hồi tháng trước.

Vì vậy, theo nhận định của báo giới địa phương, sự có mặt của Darren được cho là sẽ giúp Cheng Hoe có thêm nhiều lựa chọn để cải thiện khâu ghi bàn cho tuyển Malaysia ở AFF Cup 2020 và vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 vào tháng 2 năm tới. Chân sút người Anh xuất thân từ lò đào tạo trẻ của CLB Eastbourne Borough (Anh), sau đó đến Malaysia từ năm 2016 thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim II, Terengganu, Petaling Jaya City và nhập tịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.