AFF Cup: Tân Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia gửi cảnh báo đến các ngôi sao nhập tịch

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/10/2021 21:06 GMT+7

Tân Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Saifuddin Abu Bakar bác bỏ thông tin rằng các ngôi sao nhập tịch sẽ có được suất chắc chắn trong tuyển quốc gia ở AFF Cup 2020.

Trả lời báo giới địa phương, ông Saifuddin cho biết việc lựa chọn các cầu thủ sẽ luôn dựa trên phong độ và sẽ được đánh giá bởi HLV trưởng Tan Cheng Hoe, để đảm bảo rằng chỉ những cầu thủ tốt nhất mới đủ tư cách đại diện cho đất nước. Hiện tại, tuyển Malaysia có 3 cầu thủ nhập tịch là Mohamadou Sumareh (gốc Gambia), Guilherme De Paula (Brazil) và Liridon Krasniqi (Kosovo).

Tiền vệ gốc Kosovo (áo trắng), Liridon Krasniqi chơi mờ nhạt dù nhận được rất nhiều kỳ vọng sau khi nhập tịch

FAM

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Fina Nasrom của Nadi Arena hôm 21.10, ông Saifuddin cho biết: “Chúng tôi không cung cấp các vị trí cố định vì về mặt lựa chọn cầu thủ, không có sự can thiệp từ phía cấp trên. Chúng tôi cho phép HLV trưởng tự do lựa chọn các cầu thủ vì ông ấy hiểu rõ hơn và là người sẽ điều hành đội bóng. Điều này thuộc quyền của HLV và không có bất kỳ ràng buộc nào trong việc lựa chọn cầu thủ”.

Tuyên bố của vị tân Tổng thư ký FAM nhằm bác bỏ những bàn tán xôn xao việc tuyển Malaysia vẫn sẽ đặt niềm tin vào các cầu thủ nhập tịch ở AFF Cup 2020 cuối năm này tại Singapore, nơi đội nằm cùng bảng B với nhà vô địch Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia.

Tiền đạo nhập tịch De Paula (số 15) vẫn chưa để lại dấu ấn nào

FAM

Bản thân HLV Cheng Hoe cũng nhận nhiều chỉ trích sau khi tiếp tục sử dụng chân sút De Paula ở 2 trận giao hữu thua đậm Jordan (0-4) và Uzbekistan (1-5) trong tháng này. Tiền đạo nhập tịch 34 tuổi người Brazil đã ghi 2 bàn cho tuyển Malaysia nhưng bị CĐV nước này chế giễu là lười biếng di chuyển, khả năng không như kỳ vọng và đặc biệt là có dấu hiệu thi đấu thiếu tinh thần màu cờ sắc áo ở các trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6.

Dựa vào thực tế và những chỉ trích từ người hâm mộ, Chủ tịch FAM, Hamidin Mohd Amin vừa quyết định dừng chương trình nhập tịch của tổ chức. Theo ông Hamidin, 3 ủy ban, cụ thể là Ủy ban quản lý tuyển bóng đá quốc gia, Ủy ban kỹ thuật và phát triển bóng đá trẻ và Ủy ban chương trình nhập tịch, sẽ trình bày một báo cáo hoàn chỉnh vào tháng 11 trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Đầu tuần này, sau khi tuyển Malaysia gây thất vọng ở 2 trận giao hữu, nhiều cựu danh thủ cũng như chuyên gia bóng đá trong nước đồng loạt lên tiếng yêu cầu HLV Cheng Hoe nên loại De Paula khỏi kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Họ cho rằng chiến lược gia 52 tuổi tập trung tạo điều kiện cho các cầu thủ nội bởi khả năng và hiệu suất ghi bàn chẳng thua kém gì De Paula.

Sumareh (áo vàng) đang sa sút phong độ nghiêm trọng do bị chấn thương hành hạ liên miên

Bernama

Ở diễn biến khác, vị tổng thư ký trên sau đó cũng xác nhận cơ quan đứng đầu bóng đá Malaysia đã bắt đầu đấu thầu tư cách chủ nhà vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 6 năm sau. Động thái này được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố vòng loại sẽ được tiến hành tập trung theo thể thức "đá vòng tròn một lượt". “Chúng tôi đã bắt đầu động thái thông qua các cuộc thảo luận với Hội đồng Thể thao Quốc gia (MSN) và cũng đã gửi đơn xin việc đến các cơ quan liên quan. Chúng tôi không muốn đợi đến ngày mở thầu, mà nộp đơn trước và nếu có cơ hội làm chủ nhà, chúng tôi sẽ bắt đầu công việc chuẩn bị sớm hơn”, ông Saifuddin nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.