Tuyển nữ Thái Lan muốn theo chân Việt Nam đến World Cup 2023

10/09/2022 07:47 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan vừa công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho các trận đấu play-off để giành quyền tham dự FIFA World Cup nữ 2023.

Tuyển nữ Thái Lan chuẩn bị tốt cho vòng play-off cuối cùng FIFA World Cup 2023

Ngọc Dương

Thái Lan đã thua Việt Nam trong cuộc đua giành vé đến FIFA World Cup 2023. Trong khi 2 đại diện của Đông Nam Á là Việt Nam và Philippines đã có suất tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2023 thì đội tuyển nữ Thái Lan phải kiếm vé ở các trận đấu play-off.

Để theo chân Việt Nam và Philippines đến World Cup, Thái Lan có sự chuẩn bị chu đáo với việc gọi tập trung 28 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Nhật Bản Miyo Okamoto.

Trong đợt triệu tập rất quan trọng này, HLV Miyo Okamoto trao cơ hội cho những gương mặt mới đáng chú ý như: Thanikan Dangda, Pawarisa Homyen, Sudarat Chuchuen, Kanchaliya Pimpabutr...

HLV Miyo Okamoto được kỳ vọng sẽ giúp Thái Lan theo chân Việt Nam

Ngọc Dương

Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ tranh vé ở vòng play-off World Cup 2023 liên lục địa với các đội bóng như: Đài Loan (châu Á), Chile, Paraguay (Nam Mỹ), Papua New Guinea (châu Úc), Haiti, Panama (Bắc - Trung Mỹ), Cameroon. Các đội sẽ chia làm 3 bảng, chọn đội đầu mỗi bảng đến VCK FIFA World Cup và sẽ thi đấu tại New Zealand như cuộc tập dượt để New Zealand chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Giải vô địch bóng đá nữ thế giới.

Trước đó, sau thất bại trước Việt Nam ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có ý định thay bà Miyo Okamoto và có thông tin FAT đã liên hệ với ông Yun Deok-yeo, người từng dẫn dắt tuyển nữ Hàn Quốc suốt 6 năm từ 2013 đến 2019. Tuy nhiên, hiện tại công việc dẫn dắt tuyển nữ Thái Lan vẫn do HLV Miyo Okamoto đảm nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.