Tuyển nữ Việt Nam âm tính với Covid-19, sẽ được thưởng cực lớn nếu thắng Đài Loan

05/02/2022 14:22 GMT+7

Tối 4.2, Ban tổ chức Asian Cup nữ 2022 đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho các đội tuyển và cả 23 cầu thủ Việt Nam đều âm tính. Điều này sẽ giúp HLV Mai Đức Chung thuận lợi trong việc bố trí đội hình.

Thời kỳ đầu của Asian Cup nữ 2022, có 1 số trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam không đủ 23 cầu thủ đăng ký vì trong số đó có nhiều cầu thủ bị Covid-19. Nhưng kể từ tứ kết, trận play-off thứ nhất gặp Thái Lan, tình hình nhân sự của đội nữ Việt Nam rất ổn định. Đến trước trận chung kết play-off, trong tay HLV Mai Đức Chung vẫn có đầy đủ lực lượng. Kết quả xét nghiệm Covid-19 đều âm tính với tất cả thành viên của đội nữ Việt Nam.

Huỳnh Như, Thanh Nhã và đồng đội đã sẵn sàng

AFC

Trưa nay, trước khi ra sân tập luyện buổi cuối cùng chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với Đài Loan (vào ngày 6.2), đội nữ Việt Nam đã mổ băng đối thủ qua 2 trận gặp Philippines và gặp Thái Lan.

Đội Đài Loan chủ yếu chơi bóng dài, trong đó đáng chú ý nhất là 3 cầu thủ gồm tiền vệ Ting Chi (đội trưởng), tiền vệ Zuo Li-Ping và tiền đạo Su Yu-Hsuan (tác giả 2 bàn thắng vào lưới đội Thái Lan).

HLV Mai Đức Chung và Huỳnh Như sẽ có cơ hội ăn mừng bàn thắng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Đội Đài Loan sở dĩ ghi được bàn thắng vào lưới Thái Lan vì đội Thái Lan bị khủng hoảng lực lượng do ảnh hưởng của Covid-19. Hàng phòng ngự yếu ớt do 1 số cầu thủ chơi không đúng vị trí. Thủ môn số 1 của Thái Lan cũng bị nhiễm bệnh nên thủ môn dự bị vào bắt thay và cô có năng lực không tốt, hay đấm bóng hụt.

Tôi đã yêu cầu hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam phải áp sát và kèm chặt những nhân tố nổi bật của đội Đài Loan. Trong đó tiền đạo Su Yu-Hsuan rất chịu khó sút xa. Vì thế phải tranh chấp quyết liệt để mỗi khi có bóng, tiền đạo này không có cơ hội thực hiện động tác sút hay chuyền chính xác cho đồng đội. Cố gắng cướp được bóng ngay trong chân đối thủ để Việt Nam phát triển những tình huống tấn công nhanh. Cũng như trận thắng Thái Lan, tôi sẽ bố trí đội hình tốt nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử nên phải biết nâng niu và tận dụng cơ hội này. Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn ngày nào cũng gọi điện sang Ấn Độ, động viên tinh thần mọi thành viên. Chúng tôi đã sẵn sàng đón nhận cơ hội lớn của bóng đá Việt Nam”.

Sau trận thắng Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam được VFF thưởng 1 tỉ đồng và chắc chắn nếu thầy trò HLV Mai Đức Chung ghi tên mình vào lịch sử với tấm vé dự World Cup, số tiền thưởng còn lớn hơn rất nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.