Tuyển nữ Việt Nam từ bi kịch bị Covid-19 đến sáng cửa lấy vé dự World Cup

05/02/2022 10:10 GMT+7

Trải qua nhiều khó khăn, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành được tấm vé dự World Cup.

Trong đợt tập huấn tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2022 được tổ chức ở Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Theo lịch, vào ngày 15.1, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ di chuyển sang Ấn Độ để tranh vé dự VCK World Cup 2023. Tuy nhiên, chỉ có 6 trong số 23 cầu thủ đủ điều kiện nhập cảnh Ấn Độ vì nhóm còn lại bị nhiễm Covid-19 hoặc có nguy cơ cao. Sau đó, nhóm 6 cầu thủ nói trên sau khi nhập cảnh Ấn Độ có thêm 2 cầu thủ nữa nhiễm bệnh. Thậm chí, đội tuyển nữ Việt Nam đã có lúc phải đối mặt nguy cơ bị loại khỏi giải và VFF cũng từng tính đến phương án xin rút lui.

Tuy nhiên, may mắn là trước khi đá trận mở màn, đội tuyển nữ Việt Nam dù vẫn thiếu hụt nhân sự nhưng có đủ cầu thủ để đăng ký thi đấu. Đến ngày 19.1, thêm 14 cầu thủ trong nhóm bị kẹt lại ở Tây Ban Nha có kết quả âm tính và được di chuyển tới Ấn Độ. Khó khăn chồng chất khó khăn khi đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã thiếu người, thể lực, tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì cơn bão Covid-19. Đã vậy, các cô gái áo đỏ còn nằm chung bảng với 2 “ông lớn” châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, việc tuyển nữ Ấn Độ xin rút khỏi bảng A vì dịch Covid-19 cũng vô tình ảnh hưởng đến cửa đi tiếp vào tứ kết của Việt Nam. Ấy vậy mà, sau bao thử thách cực đại, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã kiên cường vượt qua và đang nắm quyền tự quyết cho cơ hội tham dự VCK World Cup 2023.

5 đội mạnh nhất góp mặt ở VCK Asian Cup nữ 2022 sẽ giành vé trực tiếp đến với VCK World Cup 2023. Trong đó có 4 đội lọt vào bán kết và tuyển Úc dù để thua ở tứ kết nhưng vẫn góp mặt vì là chủ nhà. 3 đội còn lại để thua ở tứ kết gồm Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan sẽ đá vòng tròn 1 lượt để chọn ra đội có thành tích tốt nhất giành vé đến World Cup.

Ở lượt trận đầu tiên của vòng play-off, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước một Thái Lan cũng đang gặp khủng hoảng nhân sự vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong chiều 4.2, tuyển Đài Loan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Thái Lan. Với kết quả này, đội tuyển Đài Loan đang tạm dẫn đầu trong bảng xếp hạng 3 đội dự play-off khi hơn Việt Nam về hiệu số bàn thắng (3 so với 2). Như vậy, trong lượt trận cuối gặp Đài Loan vào 14 giờ 30 ngày 6.2, tuyển nữ Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng thì mới có thể cầm trên tay tấm vé đến với VCK World Cup 2023.

Trong khi đó, nếu để thua hoặc hòa, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ dự play-off liên lục địa để tranh vé dự World Cup.

Hiện tại, đội tuyển nữ Đài Loan đứng thứ 39 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Việt Nam 7 bậc. Tuy nhiên, trên thực tế, đội tuyển Việt Nam và Đài Loan được xem là ngang tài ngang sức. Bên cạnh đó, tuyển nữ Đài Loan còn có lợi thế hơn khi chỉ cần một trận hòa trước đội bóng của HLV Mai Đức Chung là giành vé đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.