Tuyển Oman liên tiếp đón nhận tin vui trước trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/10/2021 14:41 GMT+7

HLV Branko Ivankovic của tuyển Oman đã tạm an tâm khi một số cầu thủ chủ chốt đã hồi phục nhanh và có thể xuất trận ở trận gặp Việt Nam vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trước đó, hôm 8.10, người hâm mộ Oman khá lo lắng khi chứng kiến tiền vệ Zaher Al-Aghbari phải đeo dây băng cố định do bị trật khớp vai trái và không thể tập chung cùng đội. Ngôi sao 22 tuổi đang chơi cho CLB Mes Rafsanjan (Iran) đã dính chấn thương vai và bị thay ra trong hiệp 1 ở trận thua Úc 1-3 ở lượt trận thứ 3 bảng B. Anh được đánh giá là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của đội bóng Tây Á ở vòng loại lần này.

Tuyển Oman đón nhận nhiều tin vui về lực lượng trước trận gặp Việt Nam

ofa

Ngoài nỗi lo Al-Aghbari gần như sẽ vắng mặt ở trận gặp tuyển Việt Nam, HLV Ivankovic còn phải thấp thỏm cho chấn thương của các tiền vệ Mundhir Al-Alawi (người bị chấn thương sau khi vào sân thay Al-Aghbari), Amjad Al-Harthi cùng với việc tiền đạo Mohsen Al-Ghassani chưa hoàn toàn bình phục sau hơn 1 tháng phải ngồi ngoài dưỡng thương.

Tuy nhiên, theo tờ Al Watan, tuyển Oman liên tiếp đón nhận tin vui trong buổi tập ngày 10.10 khi Al-Aghbari và Al-Harthi đã trở lại tập chung cùng đội ở sân Sultan Qaboos (Muscat), nơi sẽ diễn ra trận gặp Việt Nam ở lượt trận thứ 4 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 dự kiến diễn ra lúc 23 giờ ngày 12.10 (giờ VN). Trong khi đó, Al-Alawi đã khỏi chấn thương, chỉ riêng chân sút Al-Ghassani vẫn phải tập riêng dưới sự theo dõi của nhân viên y tế của đội.

Tiền vệ chủ chốt Al-Aghbari đã trở lại tập chung cùng tuyển Oman sau chấn thương vai

ofa

Dẫu vậy, người hâm mộ Oman vẫn hy vọng Al-Ghassani sẽ được ra sân ở trận đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo. Tiền đạo 24 tuổi của CLB Al-Seeb vốn nhận được rất nhiều kỳ vọng trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi ghi 4 bàn trong 3 trận giao hữu ở đợt tập huấn hồi tháng 8 tại Serbia. Trong khi đó, sự hồi phục nhanh của Al-Alawi giúp ông Ivankovic có nhiều lựa chọn chất lượng để thay thế trong trường hợp Al-Aghbari chưa thể xuất trận.

Theo báo giới địa phương, sau 2 trận thua liên tiếp trước Ả Rập Xê Út và Úc, tuyển Oman đang đặt quyết tâm giành 3 điểm ở cuộc đón tiếp Việt Nam để duy trì hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022. Vì vậy, ngày sau khi trở về từ Doha (Qatar) - nơi tuyển Oman đá trận gặp Úc, chiến lược gia người Croatia, Ivankovic bắt tay ngay vào tập luyện, trong đó tập trung vào việc cải thiện hàng công.

Tuyển Oman (phải) sẽ tập trung cải thiện hàng công

ofa

Trước đó, sau trận thua Úc, HLV Ivankovic đánh giá rằng sự khác biệt giữa tuyển Oman và Úc là kinh nghiệm. “Tuyển Úc có những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn trên thế giới. Chúng tôi đã cố gắng thể hiện tốt. Tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ vì họ đã cố gắng hết sức. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ ở hiệp 1 và yêu cầu họ chơi cẩn thận, nhưng chúng tôi đã mắc một số sai lầm giúp tuyển Úc có bàn thắng. Chúng tôi sẽ tìm cách sửa chữa những sai lầm và tập trung để giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo”, HLV Ivankovic cho biết.

Hiện tại, sau 3 lượt đấu, tuyển Oman đang đứng thứ 4 bảng B, bằng điểm với Nhật Bản và Trung Quốc, kém 2 đội đầu bảng Ả Rập Xê Út và Úc 6 điểm. Trong khi đó, tuyển Việt Nam vẫn đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.