Tuyển Singapore nhận cú sốc nặng ngay trước thềm AFF Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/12/2022 21:42 GMT+7

Tuyển Singapore đã nhận cú sốc nặng trước thềm AFF Cup 2022 khi tiền đạo chủ lực Ikhsan Fandi bị chấn thương đầu gối khá nặng ở trận giao hữu thắng Maldives vào tối 17.12.

Theo tờ Straits Times, tiền đạo Ikhsan Fandi gặp phải chấn thương trong trận giao hữu thắng Maldives 3-1 diễn ra trên sân nhà. Ngôi sao 23 tuổi của CLB BG Pathum (Thái Lan) đã dính chấn thương ở phút thứ 38 trong một pha xâm nhập vòng cấm địa của Maldives. Anh tỏ ra tức giận khi phải rời sân bằng cáng, nên ném chai nước vào biển quảng cáo trước khi được đưa ra ngoài.

Tiền đạo Ikhsan Fandi dính chấn thương trong trận giao hữu thắng Maldives 3-1

STRAITS TIMES

Nếu Ikhsan không kịp bình phục, tuyển Singapore sẽ thiếu vắng một trong những “tay săn bàn” hàng đầu Đông Nam Á và là người ghi nhiều bàn thắng nhất của đội - 17 bàn sau 33 lần ra sân.

Chưa dừng ở đó, tiền vệ Adam Swandi cũng gặp rắc rối chấn thương ở trận này và cả hai cầu thủ đều được đưa đến bệnh viện để xác định mức độ. Dẫu vậy, tuyển Singapore được an ủi phần nào khi em trai của Ikhsan, Ilhan Fandi, đã ghi bàn quốc tế đầu tiên của mình sau lần thứ 5 khoác áo tuyển quốc gia. Danh sách tuyển Singapore thi đấu ở trận này có 3 anh em Ikhsan, Irfan, Ilhan đều là con trai của huyền thoại bóng đá Singapore, Fandi Ahmad.

Sau một màn trình diễn đáng khích lệ, và ghi 20 bàn thắng trong giải quốc nội với Albirex Niigata và Young Lions trước khi ký hợp đồng với KMSK Deinze của Bỉ, Ilhan nhiều khả năng sẽ được đá trong trận ra quân bảng B với Myanmar vào ngày 24.12. Tiền đạo 20 tuổi này đã chơi rất tốc độ, dồi dào thể lực và ăn ý với các đồng đội, đặc biệt là với anh trai Ikhsan trên hàng công.

Ilhan (trái) có màn trình diễn tốt trước Maldives

FAS

Sau trận đấu, HLV Takayuki Nishigaya của Singapore cho biết: “Ikhsan và Ilhan có sự ăn ý rất tốt và chúng tôi thất vọng vì sự cố chấn thương, nhưng đội đã có màn trình diễn tốt. Chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng chấn thương của Ikhsan và Adam, nhưng đội vẫn còn có những cầu thủ giỏi khác”.

Thật vậy, nhà cầm quân 49 tuổi người Nhật Bản cũng rất hài lòng với phong độ tốt của tiền vệ người Hàn Quốc nhập tịch, Song Ui-young, người kiến tạo cho Shawal Anuar để nâng tỉ số lên 2-1 cho Singapore bằng một cú đánh đầu ở phút thứ 50. Shawal Anuar sau đó hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Đây là trận giao hữu cuối cùng của “Những chú sư tử” trước AFF Cup 2022. HLV Nishigaya, người đã chọn 30 cầu thủ trong đợt tập luyện từ ngày 1 đến 12.12 ở Nhật Bản, dự kiến ​​​​sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức vào ngày 19.12 để dự AFF Cup 2022, nơi họ còn gặp Việt Nam, Malaysia và Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.