Tuyển sinh 2021: Có nên điều chỉnh nguyện vọng nếu đã đăng ký các ngành 'nóng'?

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
25/08/2021 07:34 GMT+7

Với những ngành 'nóng' trong mùa tuyển sinh này, thí sinh cần quyết định như thế nào trong thời điểm điều chỉnh nguyện vọng sắp tới?

Ngày 24.8, trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề “Cơ hội trúng tuyển ra sao ở những ngành “nóng”?” do Báo Thanh Niên tổ chức, các chuyên gia đã có những lời khuyên dành cho thí sinh trước khi chính thức điều chỉnh nguyện vọng. 

 

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, đến thời điểm này, các thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT đã đăng ký nguyện vọng vào các ngành nghề của mình trong tháng 5 và các em có thể đã đăng ký vào ngành "nóng" hoặc không "nóng". 
Tuy nhiên, tiến sĩ Hải lưu ý, điều quan trọng nhất với thí sinh là "học ngành gì?". Vì ngành học sẽ đi theo mỗi người cả cuộc đời. Cũng có nhóm thí sinh chuyển sang lĩnh vực khác sau khi tốt nghiệp nhưng không nhiều. Nếu có thì những sinh viên này cũng đã mất đi 4 năm ở giảng đường ĐH. Vì vậy, cần chọn ngành đúng đam mê của mình để lập nghiệp. 
Có nhiều thí sinh đã chọn các ngành "nóng" như công nghệ thông tin, y đa khoa... có tỷ lệ chọi lớn, cơ hội trúng tuyển không nhiều. Hiện nay Bộ GD-ĐT cho phép được điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 29.8 - 5.9. Thí sinh cần đối chiếu điểm sàn xét tuyển của các trường, căn cứ vào điểm thi, để cân nhắc có nên điều chỉnh nguyện vọng hay không. 
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hải, dù là chọn ngành "nóng", nhưng nếu ngành đó là ngành yêu thích thì điều còn lại là chọn trường theo thứ tự ưu tiên chứ không phải là chuyển sang chọn ngành khác. Không phải là nhất quyết vào ĐH bằng cách chọn ngành dễ trúng tuyển. Chẳng hạn từ ngành công nghệ thông tin mình yêu thích chuyển qua ngành môi trường. Thí sinh sẽ dễ trúng tuyển hơn nhưng sau 4 năm học ĐH, các em lại không làm việc trong lĩnh vực đó. Đó là sự lãng phí rất lớn về thời gian, công sức, tiền bạc. 
"Cũng liên quan đến các ngành "nóng", các em lưu ý thêm là có thể các trường công bố điểm sàn không cao nhưng điểm trúng tuyển năm nay sẽ cao. Lý do là đây là năm đầu tiên rất nhiều trường sử dụng phương thức xét học bạ, đã có nhiều thí sinh nhập học. Chắc chắn rằng điểm trúng tuyển các ngành "nóng" ở các trường "nóng" sẽ tăng lên" - tiến sĩ Hải chia sẻ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.