Tuyển sinh 2026: Không trúng nguyện vọng yêu thích, thí sinh nên làm gì?

Tuyển sinh 2026: Không trúng nguyện vọng yêu thích, thí sinh nên làm gì?

Yến Thi
Yến Thi
Có một thực tế là những năm qua, từng xảy ra nhiều tình huống dẫn đến sự tiếc nuối cho thí sinh như đăng ký sai thứ tự ưu tiên nên dù đủ điểm trúng tuyển vào ngành mình yêu thích nhưng lại là ngành mình chưa thực sự yêu thích; hoặc không đủ điểm đậu nguyện vọng 1, 2 mà đậu ở nguyện vọng 3, 4, 5...

Thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn-Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), có lời khuyên cho thí sinh trong trường hợp này: Thí sinh không đậu ngành học mong muốn do quá trình đăng ký nguyện vọng không đúng thứ tự ưu tiên, hoặc đặt sai nguyện vọng, các em cũng không nên quá tiếc nuối vì con đường học tập rất dài. Các em vẫn có thể học tập ngành đã trúng tuyển vì chương trình đào tạo hiện nay có tính liên ngành rất cao. Một ngành học khi tốt nghiệp có rất nhiều công việc khác nhau. Các em cũng có thể chọn học song ngành, song bằng... Học ĐH các em sẽ có kỹ năng trong khi nghề nghiệp không giới hạn.

Thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), chia sẻ: Các chương trình tư vấn của Báo Thanh Niên đã tư vấn rất kỹ về việc đăng ký nguyện vọng. Nếu các em vẫn không trúng tuyển đúng ngành mình yêu thích do lỗi đăng ký thì các em vẫn có thể học, sau một năm, các em có thể đăng ký học song ngành ở ngành các em yêu thích. Hoặc cũng có thể sau khi học, các em lại nhận ra ngành này lại phù hợp với bản thân. Một phương án khác là các em có thể đợi đợt xét tuyển bổ sung từ 22.8, tuy nhiên chỉ tiêu đợt này còn ít và có thể chưa đúng ngành mà các em yêu thích.

''Việc học là liên tục và suốt đời, một vị trí việc làm có thể đến từ nhiều ngành học khác nhau nên các em không nên quá lo lắng'', thạc sĩ Ngọc Nhơn nhắn nhủ.

Không trúng nguyện vọng yêu thích, thí sinh nên làm gì?

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.