Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Tuyển sinh ĐH 2026 có gì mới?" diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.
Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026. Hiện các trường ĐH đang trong giai đoạn xây dựng, hoàn tất đề án tuyển sinh năm 2026 trong bối cảnh mới nhiều thay đổi. Mặc dù Bộ GD-ĐT chưa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh nhưng nhiều trường ĐH đã đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến cho năm 2026.
Thông tin các trường công bố cho thấy có nhiều thay đổi về phương thức tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển. Đồng thời, hàng loạt ngành đào tạo mới dự kiến được tuyển sinh trong năm 2026.

Nhiều trường đã công bố thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026
ảnh: nhật thịnh
Các thông tin này được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Tuyển sinh ĐH 2026 có gì mới?" của Báo Thanh Niên chiều 21.1.
Đợt 1 diễn ra từ 14 giờ 10-15 giờ 10, gồm các chuyên gia:

Các chuyên gia tham dự phần 1 chương trình tư vấn chiều nay (21.1)
ảnh: Lê Thanh Hải
- Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
- PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức;
- Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM;
- Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
Dự kiến giới hạn số lượng nguyện vọng
Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, thông tin năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn 2 tuần so với năm 2025. Năm ngoái, số lượng nguyện vọng của thí sinh tăng đột biến và có tới gần 20 phương thức nên cơ hội trúng tuyển của một số em bị hạn chế. Năm nay Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến để điều chỉnh về việc giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển và số phương thức cũng ít lại tránh bị ảo.
Bắt đầu từ năm 2026 tổ hợp xét tuyển có những môn chung phải đảm bảo trọng số 50% trở lên. Có 2 phương án, các tổ hợp cũ có thể lấy toán hoặc văn nhân đôi; hoặc các tổ hợp môn cũ giữ lại 2 môn chính.
Ngày 15.2 tất cả các trường phải công bố đề án tuyển sinh. ĐH Duy Tân dự kiến từ 10-15.2 công bố, đồng thời có một số ngành mới như công nghệ tài chính, digital marketing...
Về điểm cộng ưu tiên và khuyến khích năm nay có thể Bộ GD-ĐT cũng sẽ điều chỉnh. Năm nay nhiều trường áp dụng phương thức mới là tích hợp: kết hợp học bạ, điểm thi... các em phải đọc kỹ vì trọng số các điểm mỗi trường là khác nhau.
Còn PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức, cho hay năm 2026 Trường ĐH Việt Đức có 5 phương thức, xét điểm TestAs, xét học bạ, xét tuyển thẳng, bằng quốc tế và xét điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT. Một số điều chỉnh quan trọng như: tại phương thức xét học bạ của trường, ngoài xét 6 môn học bạ 3 năm cấp THPT, còn yêu cầu điểm trung bình môn toán 3 năm là 7.0. Năm nay yêu cầu ngoại ngữ cũng cao hơn: điểm tốt nghiệp THPT tiếng Anh tối thiểu 8.0 hoặc tham gia bài thi do trường tổ chức đạt 7.5. Năm nay trường mở ngành mới là kỹ thuật y sinh, quản trị kinh doanh số và quốc tế.
Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), cho biết năm 2026 trường xét 42 ngành và chương trình đào tạo, trong đó 38 ngành song ngữ và 4 ngành là chương trình tài năng đào tạo 100% tiếng Anh.
Các phương thức xét tuyển gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn, xét điểm trung bình lớp 12 nhân hệ số 3, xét điểm thi đánh giá năng lực và điểm V-SAT. Năm nay trường tổ chức kỳ thi VSAT vào 12.4 và 10.5.
Trường sử dụng 11 tổ hợp môn, một nhóm có 2 môn bắt buộc là toán, văn và môn 3 là môn tự chọn, khối khoa học xã hội và ngôn ngữ có văn và tiếng Anh là bắt buộc. Các tổ hợp môn này áp dụng từ năm 2025.
Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thông tin: Năm 2026 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dự kiến sử dụng 4 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ năm lớp 12 hoặc xét kết hợp điểm học bạ với điểm thi đánh giá năng lực; xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, V-SAT; xét tuyển thẳng.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân
ảnh: Lê Thanh Hải
Có phải các trường không còn sử dụng phương thức điểm học bạ?
Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, mới đây, đại diện Bộ GD-ĐT cho hay có thể sẽ giới hạn phương thức chứ không bắt buộc bỏ phương thức xét học bạ. Năm nay nhiều trường thêm 1 phương thức mới là xét kết hợp: điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm đánh giá năng lực.
Khi chọn ngành và chọn trường, các em bắt buộc phải đọc đề án tuyển sinh của các trường, mỗi trường sẽ xét tuyển khác nhau. Cũng một tổ hợp toán, hóa, sinh nhưng có trường môn toán nhân 2, có trường môn sinh nhân 2.
Phương thức kết hợp có ảnh hưởng nhất định tới thí sinh, trọng số điểm trong phương thức kết hợp sẽ khác nhau có thể 4-6, 3-7, 5-5... Nếu các em có điểm học bạ không tốt mà trọng số điểm này tại một trường tính toán cao hơn thì sẽ bất lợi. Có thể sẽ xuất hiện một số tổ hợp mới nếu thực hiện xét kết hợp. Tuy nhiên phương thức này đánh giá học sinh công bằng hơn vì kết hợp nhiều loại điểm. Cho dù phương thức nào, nếu các em đầu tư tốt thời gian, kết quả học tốt thì cơ hội trúng tuyển luôn cao.
"Các trường ĐH đều sẽ cố gắng giữ ổn định tuyển sinh, nếu có thì chỉ điều chỉnh rất ít'', tiến sĩ Võ Thanh Hải nhấn mạnh.
Giải thích thêm về việc điều chỉnh các phương thức tuyển sinh, PGS-TS Phạm Thành Dương, chia sẻ Trường ĐH Việt Đức làm thống kê, khảo sát cho thấy thí sinh trúng tuyển bằng học bạ học rất tốt nên đây vẫn là phương thức rất quan trọng để trường sử dụng xét tuyển. Năm nay trường điều chỉnh về môn toán đầu vào để đảm bảo năng lực tư duy, logic để phù hợp với định hướng nghiên cứu của trường.

PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức
ảnh: Lê Thanh Hải
Thạc sĩ Vương Văn Khởi nhận định: Xu hướng sử dụng phương thức xét tuyển tích hợp đã diễn ra một vài năm gần đây. Năm 2026 UEF vẫn sử dụng phương thức học bạ, tổ hợp môn giống tổ hợp môn của phương thức xét điểm thi. Ngoài ra xét điểm trung bình của năm lớp 12.
Tương tự, thạc sĩ Trương Quang Trị cho rằng phương thức xét tổng hợp là xu hướng tất yếu trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay để phù hợp với Chương trình GDPT 2018. Phương thức này mở ra thêm cơ hội cho thí sinh, vì xét học bạ hay điểm thi riêng lẻ có thể chưa phản ánh toàn diện năng lực của các em, nay xét kết hợp sẽ phản ánh đầy đủ hơn. Thí sinh có kết quả học tập ổn định 3 năm cấp THPT hoặc điểm thi tốt thì có nhiều lợi thế.
Điều quan trọng là các em phải có chiến lược học tập đề phù hợp với cách xét tuyển của các trường mà các em muốn trúng tuyển.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
ảnh: Lê Thanh Hải
Quy đổi điểm của các phương thức ra sao?
Tham gia chương trình, một học sinh đặt câu hỏi: ''Em thấy năm trước xôn xao với các thuật ngữ "bách phân vị, quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức". Năm nay liệu có tiếp tục như vậy? Em định đăng ký ngành trí tuệ nhân tạo của ĐH Duy Tân, nếu quy đổi điểm thì sử dụng phương thức đánh giá năng lực có lợi hơn xét học bạ có lợi hơn?''.
Tiến sĩ Võ Thanh Hải giải đáp: Năm 2025 có khái niệm bách phân vị, là phương pháp để quy đổi ra điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức và các tổ hợp để đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Năm nay còn sử dụng quy đổi như năm 2025 hay không phải chờ quy định của Bộ GD-ĐT.
Sau khi có kết quả thi mới có quy đổi bách phân vị, năm 2025 xét điểm thi đánh giá năng lực thuận lợi hơn điểm thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, điều này tùy thuộc vào từng năm. Năm nay ĐH Duy Tân sử dụng nhiều phương thức, em có điểm kỳ thi nào thì đều có thể xét tuyển hệ thống sẽ chọn điểm nào cao nhất.
Học sinh khác gửi thắc mắc đến Trường ĐH Việt Đức: Trường tổ chức kỳ thi riêng TestAs vào tháng mấy? Để đạt điểm cao em cần tập trung vào việc ôn thi ra sao? Em có thể cùng lúc nộp hồ sơ bằng nhiều phương thức để tăng cơ hội trúng tuyển hay không?
PGS-TS Phạm Thanh Dương giải đáp: Kỳ thi TestAs là bài thi đánh giá năng lực chuẩn Đức gồm 2 bài thi: bài thi kiến thức cốt lõi và bài thi chuyên ngành (kinh tế, kỹ thuật, khoa học tự nhiên... tùy ngành), đánh giá khả năng tư duy và kỹ năng xử lý vấn đề. Các em không cần ôn luyện nhưng nên làm quen với đề để có sự chuẩn bị tốt. Trường có tổ chức các buổi hướng dẫn làm bài thi.
Mỗi năm trường tổ chức 1 lần thi TestAs vào tháng 5, năm nay có thể 2 đợt vào tháng 3 và 5. Các em có thể sử dụng nhiều phương thức để xét tuyển.

Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM
ảnh: Lê Thanh Hải
Gửi câu hỏi đến Trường ĐH Kinh tế- Tài chính TP.HCM, một thí sinh băn khoăn: ''Em có chứng chỉ IELTS 6.0, nếu đăng ký xét tuyển thì có được cộng điểm hay thay thế điểm thi tiếng Anh hay không? Em muốn học ngành liên quan đến làm việc ở môi trường quốc tế thì nên chọn ngành nào?''.
Thạc sĩ Vương Văn Khởi: giải đáp: Nếu có ngoại ngữ thì các em có nhiều lợi thế trong học tập và làm việc sau này. Chương trình đào tạo của UEF có đào tạo tiếng Anh với 50% môn học, được tiếp cận giáo tình, kiến thức quốc tế. Các em có cơ hội tham gia 1 học kỳ quốc tế tại nước ngoài.
Trường không sử dụng IELTS thay thế cho môn tiếng Anh hoặc cộng điểm, tuy nhiên nếu có điểm IELTS các em sẽ có cơ hội nhận học bổng từ 25-100% học phí. Ngoài ra được miễn 3-4 cấp độ tiếng Anh trong chương trình đào tạo trị giá 25-35 triệu đồng.
Gửi câu hỏi đến chương trình, thí sinh th81c mắc: ''Em thấy Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2026 có phương thức xét kết hợp tổng điểm trung bình môn học cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn với điểm thi tốt nghiệp THPT/điểm thi đánh giá năng lực đạt từ 18 trở lên. Vậy loại điểm nào quan trọng nhất trong phương thức này? Em thích giao tiếp, hướng ngoại thì chọn học ngành gì?''
Thạc sĩ Trương Quang Trị giải đáp: Phương thức xét kết hợp, không có điểm nào quan trọng hơn mà trường muốn đánh giá tổng hợp các năng lực.Em đang có lợi thế với các tố chất trên trong bối cảnh hiện nay, em phù hợp với nhiều ngành như quản trị kinh doanh, marketing, quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện, du lịch, luật kinh tế... Quan trọng là em thích và thấy phù hợp với ngành nào.
Đợt 2 diễn ra từ 15 giờ 20-16 giờ 20, gồm các chuyên gia:
- Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM;
- Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing;
- Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;
- Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.
Bình luận (0)