Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến Chọn ngành học tương lai với chủ đề "Tổ hợp môn thi nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường ĐH" đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube Báo Thanh Niên.
Đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026. Hiện các trường ĐH đang trong giai đoạn xây dựng, hoàn tất đề án tuyển sinh năm 2026 trong bối cảnh mới nhiều thay đổi. Từ thông tin tuyển sinh dự kiến được nhiều trường ĐH công bố, có thể thấy phần nào sự tác động không nhỏ từ quy định tuyển sinh năm 2026 tới việc học thi của thí sinh, đặc biệt quy định liên quan đến tổ hợp môn xét tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025
ảnh: nhật thịnh
Phương thức tuyển sinh các trường ĐH năm 2026 có gì mới? Xu hướng điều chỉnh các tổ hợp môn xét tuyển của nhiều trường ĐH năm nay có nguyên nhân từ đâu? Thí sinh có cần lo lắng trước sự biến mất của các tổ hợp môn truyền thống vốn được sử dụng nhiều năm nay như A00 (toán-lý-hóa), C00 (văn-sử-địa), A01 (toán-lý-tiếng Anh) ở nhiều trường? Sự điều chỉnh này có tác động như thế nào để thí sinh và lời khuyên với thí sinh khi chọn tổ hợp môn thi để có nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường là gì?
Những câu hỏi này sẽ được chuyên gia các trường ĐH giải đáp trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Tổ hợp môn thi nhiều cơ hội xét tuyển vào trường ĐH" của Báo Thanh Niên chiều 13.1.
Chương trình đợt 1 diễn ra từ 14-15 giờ gồm các chuyên gia

Các khách mời tham gia tư vấn phần 1 của chương trình
ảnh: Lê Thanh Hải
- Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
- Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM;
- Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
Sẽ có nhiều sự thay đổi về tổ hợp môn xét tuyển
Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, thông tin: Đến nay, Bộ GD-ĐT mới chỉ ban hành kế hoạch tuyển sinh năm 2026 và chưa công bố quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ . Tuy nhiên, trong quy chế năm 2025 có một quy định mới liên quan đến tổ hợp môn bắt đầu áp dụng cho năm 2026. Với quy định này sẽ dẫn tới nhiều sự thay đổi về tổ hợp môn xét tuyển của các trường.
Bên cạnh đó, năm nay có thể sẽ có những điểm thay đổi về mặt kỹ thuật trong xét tuyển, ví dụ cộng điểm ưu tiên, số lượng nguyện vọng.
Trong bối cảnh đó, ĐH Duy Tân cũng sẽ có vài thay đổi nhỏ về mặt kỹ thuật. Trường vẫn giữ nguyên các phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kỳ thi đánh giá năng lực…
Năm nay, trường sẽ có một số ngành mới tuyển sinh trong năm nay như: thanh nhạc, kỹ thuật xét nghiệm y học; cân đối lại chỉ tiêu một số ngành kỹ thuật như bán dẫn, ô tô thông minh, máy tính và công nghệ thông tin…
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, 17.2 là hạn cuối các trường ĐH phải công bố đề án tuyển sinh. Thí sinh quan tâm trường nào, cần theo dõi đề án tuyển sinh cụ thể của từng trường. Mỗi trường sẽ vận dụng quy chế vào đề án tuyển sinh theo cách khác nhau, cùng một ngành nhưng các trường ĐH khác nhau có thể tuyển sinh bằng tổ hợp môn không giống nhau.
Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, cho biết thêm từ thực tế tuyển sinh năm 2025, các trường ĐH sẽ có những điều chỉnh để thuận lợi hơn cho thí sinh.
Hiện có nhiều trường công bố thông tin tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển dự kiến. Trong đó, có những trường bỏ tổ hợp môn xét tuyển truyền thống như C00 (văn-sử-địa), A00 (toán-lý-hóa)…
Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026. Các phương thức tuyển sinh của trường không có nhiều khác biệt so với năm 2025, cơ bản sẽ gồm các phương thức xét học bạ với học sinh lớp 12 (xét tổ hợp 3 môn lớp 12, điểm trung bình lớp 12); điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT… Năm nay có một điểm mới là vừa tổ chức thi và xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT (năm ngoái trường chỉ xét tuyển kết quả thi V-SAT do trường ĐH khác tổ chức).
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho hay năm 2026 trường dự kiến giữ nguyên 4 phương thức xét tuyển gồm: xét học bạ theo các tiêu chí linh hoạt; xét kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét điểm các kỳ thi đánh giá năng lực; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT. Trong đó, phương thức xét dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT có vai trò chủ đạo.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân
ảnh: Lê Thanh Hải
Cách chọn tổ hợp môn xét tuyển phù hợp
Tiến sĩ Võ Thanh Hải cho rằng điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển trong năm 2026 là xu hướng tất yếu của các trường ĐH. Điều này xuất phát từ quy định mới được Bộ GD-ĐT nêu trong quy chế tuyển sinh 2025 và cũng phù hợp với thực tế khi có những ngành vừa xét tuyển các môn tự nhiên vừa các môn xã hội. Với quy định ràng buộc này của Bộ, thí sinh cần ít nhất 2 trong số 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của cùng một ngành phải giống nhau.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018 thí sinh chỉ thi 4 môn. Trong khi trước đó, học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 thi tới 6 môn. Dù số lượng môn thi ít hơn nhưng phổ môn thi của học sinh chọn để thi nhiều hơn trước đây, trong đó có những môn mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, việc điều chỉnh này cũng phù hợp với chương trình học và thi mới.
Ngoài ra, hiện nay Bộ không giới hạn tối đa 4 tổ hợp cho mỗi ngành nên các trường ĐH có những điều chỉnh tăng số lượng tổ hợp môn. Việc các trường ĐH bỏ tổ hợp truyền thống có thể sẽ tác động tới thí sinh đã có quá trình chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng loại bỏ các tổ hợp truyền thống này. Do đó, thí sinh đừng quá lo lắng và thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường để có thông tin.
Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích cho lời khuyên: ''Các trường ĐH khi điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển sẽ luôn trong tâm thế tính toán phương án thuận lợi nhất cho thí sinh, đây là vấn đề kỹ thuật của các trường và thí sinh cũng không cần lo lắng quá''.
Năm 2026, Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM có 11 tổ hợp môn xét tuyển, gắn liền với định hướng đào tạo nghề nghiệp. Ví dụ, với nhóm ngành ngôn ngữ thì gắn liền với tổ hợp môn có môn tiếng Anh.
Trong khi đó, thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc cho hay Trường ĐH Nguyễn Tất Thành duy trì các tổ hợp truyền thống và bổ sung tổ hợp mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới tùy ngành đào tạo. Thí sinh khi chọn môn thi cần phù hợp với ngành đào tạo đồng thời với môn học thế mạnh của bản thân.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM
ảnh: Lê Thanh Hải
Chọn nhiều phương thức để tăng cơ hội trúng tuyển
Thí sinh gửi câu hỏi đến chương trình: '' Em có theo dõi và biết năm nay khác biệt lớn nhất của ĐH Duy Tân là một ĐH, không phải trường ĐH như trước đây. Băn khoăn lớn nhất của em là sự thay đổi này tác động gì đến người học?''.
Tiến sĩ Võ Thanh Hải giải đáp: Theo quy định, trường ĐH và ĐH khác nhau ở nhiều điểm như: mô hình quản trị, số lượng lĩnh vực đào tạo, quy mô sinh viên… Về bản chất đào tạo giữa 2 loại hình không khác nhau nhiều nhưng sự khác biệt nằm ở mô hình quản trị và quy mô. Sự khác biệt với người học ĐH có thể thấy ở việc trải nghiệm môi trường học tập với sự đa dạng ngành nghề đào tạo, thuận lợi hơn nếu muốn học cùng lúc nhiều ngành''.
Thí sinh tên Sơn, đặt câu hỏi với ban tư vấn về kỳ thi riêng V-SAT: ''Năm nay Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM dự kiến tổ chức kỳ thi V-SAT để tuyển sinh. Em muốn hỏi cách thức đăng ký dự thi và sử dụng kết quả thi này để xét tuyển ra sao, muốn đạt điểm cao kỳ thi này cần ôn tập như thế nào?''.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
ảnh: Lê Thanh Hải
Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích giải đáp: Đây là kỳ thi lần đầu tiên Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM tổ chức thi V-SAT trong năm nay, theo 2 đợt thi: 12.4 và 10.5. Kỳ thi này tổ chức các môn thi độc lập mà học sinh đang học tại trường THPT, cấu trúc đề thi không quá phức tạp. Thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng môn văn có thêm phần tự luận. Điểm trúng tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT 225 điểm. Tuy nhiên, ngoài việc tổ chức thi, năm nay trường vẫn xét tuyển kết quả V-SAT thí sinh dự thi từ các trường ĐH khác. Ngoài kỳ thi này, thí sinh nên tham gia nhiều phương thức xét tuyển khác nhau để tăng cường cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường mình yêu thích''.
Bạn Tuấn Linh hỏi: ''Em đọc thấy Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có phương thức xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (hoặc kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT), cụ thể cách thức xét tuyển này ra sao, trường có tổ chức kỳ thi này tại trường hay em cần thi bên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM rồi lấy kết quả xét tuyển bên này?".
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc cho hay Trường ĐH Nguyễn Tất Thành không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, mà sử dụng kết quả kỳ thi do các trường ĐH khác tổ chức. Thí sinh cần đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức để có kết quả xét tuyển vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
Bình luận (0)