Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Tỷ lệ chọi của 10 trường tốp đầu

Bích Thanh
Bích Thanh
12/05/2023 21:20 GMT+7

Chiều nay, 12.5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 của 114 trường THPT. Những trường tốp đầu, được nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm có tỷ lệ chọi ra sao?

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 các trường THPT tốp đầu của TP.HCM - Ảnh 1.

Học sinh lớp 10 đặt câu hỏi về đăng ký nguyện vọng lớp 10

BÍCH THANH

Tỷ lệ chọi lớp 10 của 10 trường THPT tốp đầu, nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm:

Trường

Số HS đăng ký

Chỉ tiêu

Tỷ lệ chọi

THPT Nguyễn Thượng Hiền

1.597

555

2,87

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

1.520

735

2,06

THPT Bùi Thị Xuân

1.493

745

2,00

THPT Gia Định

1.913

735

2,60

THPT Mạc Đĩnh Chi

1.741

835

2,08

THPT Trần Phú

1.643

945

1,73

THPT Nguyễn Hữu Huân

1.411

610

2,68

THPT Phú Nhuận

1.723

915

2,29

THPT Lê Quý Đôn

1.190

525

2,26

THPT Trưng Vương

1.361

810

1,68

Được biết, đây là những trường trong nhiều năm gần đây có điểm chuẩn lớp 10 cao của TP, trung bình điểm mỗi bài thi khoảng từ 7,5 điểm trở lên. Đặc biệt Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) luôn là trường có điểm chuẩn cao nhất TP và giữ vững vị trí dẫn đầu gần 20 năm nay, điểm trung bình mỗi môn thi đều trên 8 điểm.

Sau đó đến các trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Bùi Thị Xuân (Q.1), Gia Định (Q.Bình Thạnh), Trần Phú (Q.Tân Phú)…

Theo ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Q.1, TP.HCM), để đăng ký nguyện vọng vào những trường tốp đầu, học sinh phải có năng lực học tập đạt loại giỏi ổn định cả 4 năm học bậc THCS.

Theo quy định của Sở GD-ĐT, sau khi công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng ban đầu, từ 15 đến 21.5, phụ huynh học sinh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đưa ra lời khuyên: "Số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập nói trên chỉ là một trong những yếu tố để các phụ huynh, học sinh lớp 9 tham khảo. Yếu tố quan trọng nhất để chọn nguyện vọng phù hợp chính là lực học của thí sinh. Bên cạnh đó, các em cũng cần lưu ý khoảng cách từ nhà đến trường THPT, tránh trường hợp đăng ký vào những trường THPT quá xa, sẽ rất khó khăn trong việc đi học sau này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.