'Tuyển Tây Ban Nha có thể vô địch EURO 2020'

Giang Lao
Giang Lao
20/05/2021 07:56 GMT+7

Đó là phát biểu đầy tự tin của HLV Luis Enrique trước ngày công bố đội hình tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị tham dự VCK Euro 2020 .

Theo ông Enrique, tuyển Tây Ban Nha với thế hệ vàng như Xavi, Iniesta, Carles Puyol, Fernando Torres, Xabi Alonso, David Villa, David Silva, Cesc Fabregas… từng khuynh đảo cả châu Âu và thế giới, từng làm nên kỳ tích 2 lần liên tiếp vô địch EURO 2008 và 2012 cùng vô địch World Cup 2010 tại Nam Phi, nhưng hơn 8 năm
qua đã gây nhiều thất vọng khi lúng túng ở người cầm cương cũng như không chọn được thế hệ tài năng đồng đều để kế thừa. Việc tuyển Tây Ban Nha phải 5 lần thay đổi HLV từ sau kỳ EURO 2016 tại Pháp cho thấy sự bất ổn khiến họ đã nhận kết cục tệ hại ở World Cup 2018 khi thua chủ nhà Nga ở vòng 1/8.
Sau World Cup 2018, HLV Luis Enrique được chọn để tái thiết và đã từng bước giúp tuyển Tây Ban Nha dần tìm lại bản sắc mà trận thắng tuyển Đức 6-0 ở giải UEFA Nations League là một điểm nhấn đáng chú ý. Ở các trận tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3.2021, Tây Ban Nha cũng khởi đầu ấn tượng với 2 chiến thắng trước Georgia và Kosovo cùng 1 trận hòa trước Hy Lạp. Với thành phần hiện nay xen kẽ giữa lớp cựu binh còn sót lại như Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets và nhiều ngôi sao mới rất hứa hẹn như Inigo Martinez, Rodri, Pedri và Ferran Torres… đội tuyển xứ bò tót đang có sự khởi sắc rất đáng chờ đợi.
Theo HLV Luis Enrique: “Bóng đá Tây Ban Nha vẫn còn đủ sức mạnh để chinh phục vinh quang trở lại ở thời điểm hiện nay. Dĩ nhiên, sau một chu kỳ, chúng tôi phải bắt đầu lại, nhưng không phải là tất cả. Nội lực của bóng đá Tây Ban Nha vẫn nối tiếp, nhưng khác với những con người độc nhất từng có, thế hệ hiện nay cần sự học hỏi và họ đang ngày càng tiến bộ. Chúng tôi hoàn toàn có thể vô địch EURO 2020, đó sẽ là bước đệm để thế hệ hiện nay có sự tự tin và sẽ làm được nhiều điều hơn nữa so với thời kỳ vinh quang (2008 - 2012)”.
Trong tuần này, HLV Luis Enrique sẽ công bố danh sách tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2020, với khả năng sẽ có trung vệ Aymeric Laporte (vừa nhập quốc tịch), một bổ sung hữu ích ở hàng thủ giữa lúc Sergio Ramos đang sa sút phong độ. Tại EURO 2020, tuyển Tây Ban Nha ở bảng E với Thụy Điển (vắng Zlatan Ibrahimovic), Ba Lan và Slovakia, và đều được đấu 3 trận vòng bảng ở sân nhà tại Seville (thay cho Bilbao bị mất quyền đăng cai).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.