Tuyển Thái Lan bí mật đấu giao hữu 2 trận quốc tế ngay trước AFF Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
24/10/2022 12:25 GMT+7

Theo tờ SMMSPORT , LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang xúc tiến mời 1 hoặc 2 đội tuyển có thể từ Trung Đông đấu giao hữu 2 trận với ‘Voi chiến’, nhưng theo hình thức đấu kín ngay trước khi tham dự AFF Cup 2022.

Dự kiến thời điểm tuyển Thái Lan đấu giao hữu nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 13.11 đến 18.12, cũng là thời điểm diễn ra lịch FIFA Days nhưng giai đoạn này nhiều đội tuyển hàng đầu đang chuẩn bị cho World Cup 2022 khai diễn từ 20.11.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) thi đấu tại giải King's Cup mới đây

FAT

Trong khi đó, giải AFF Cup 2022 diễn ra ngay sau kỳ World Cup 2022 kết thúc (18.12), với tuyển Thái Lan ở bảng A đấu trận ra quân trên sân khách ngày 20.12 (gặp Brunei hoặc Timor Leste, đội thắng trong trận play-off sau 2 lượt ngày 5.11 và 15.11).

Để chuẩn bị cho hành trình ở AFF Cup 2022 và đang đặt mục tiêu phải bảo vệ ngôi vô địch, FAT đã lên kế hoạch cho tuyển Thái Lan thi đấu tập huấn 2 trận sau khi cũng nhận yêu cầu từ HLV trưởng Mano Polking.

Tờ SMMSPORT cho biết, FAT đang chọn 1 sân ở Bangkok, có thể là sân BG Pathum của CLB BG Pathum United để tổ chức đấu giao hữu kín, vì sân còn lại là Thammasat ở Pathum Thani sẽ dùng để thi đấu tại AFF Cup 2022 với các trận sân nhà của tuyển Thái Lan thay vì sân chính Rajamangala phải tổ chức các sự kiện khác.

Sự chuẩn bị 2 trận giao hữu cho tuyển Thái Lan, cho thấy FAT dù đang gặp nhiều áp lực từ sự chỉ trích của người hâm mộ sau giải King's Cup, vẫn đang thể hiện quyết tâm lớn củng cố niềm tin cho thầy trò HLV Mano Polking hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup.

Cũng tại giải AFF Cup 2022, nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch sẽ giúp HLV Mano Polking có nhiều hy vọng được gia hạn hợp đồng, và FAT cũng giảm bớt sự chỉ trích hiện nay để tiếp tục lên kế hoạch cho đội tuyển dự Asian Cup 2023, cùng đội U.23 bước vào vòng loại U.23 châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.