Tuyển Thái Lan toan tính gì khi chọn 2 đối thủ ‘cực lạ’ đấu giao hữu?

Giang Lao
Giang Lao
08/03/2022 18:28 GMT+7

Chiều ngày 8.3, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã công bố thêm 1 đối thủ nữa cho 'Voi chiến' đấu giao hữu vào cuối tháng 3, đó là tuyển Nepal sau tuyển Suriname đã công bố mới đây.

Theo đó, tuyển Thái Lan sẽ chính thức có 2 trận giao hữu thay vì khả năng chỉ 1 trận như tờ Siamsport cho biết gần đây, trong đó tuyển Nepal là đội vừa nhận lời sau tuyển Suriname đến từ khu vực CONCACAF.

Tuyển Thái Lan sắp trở lại thi đấu khi gặp 2 đối thủ dưới cơ Nepal và Suriname cuối tháng 3

FAT

Cả 2 đội tuyển này đều có thứ hạng rất thấp so với tuyển Thái Lan (hạng 112 thế giới), cụ thể tuyển Nepal hiện xếp hạng 167 thế giới và Suriname là 140 thế giới, theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất công bố ngày 10.2 vừa qua.

Cũng theo FAT cho biết, đây là 2 trận đấu nằm trong quá trình chuẩn bị của tuyển Thái Lan cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 trong tháng 6. Tuy nhiên, việc cơ quan bóng đá này chọn các đối thủ “cực lạ” vì lâu nay chưa gặp và dưới tầm để “Voi chiến” thi đấu giao hữu, đang gây nhiều nghi ngờ cho giới CĐV Thái Lan.

Lý do là nếu hướng đến mục tiêu cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 tranh vé đầu bảng vào vòng chung kết khi nằm ở bảng C có Uzbekistan (cùng Maldives và Sri Lanka), thì tuyển Thái Lan cần hướng đến các đối thủ mạnh hơn để cọ xát. Trước đó, báo chí Thái Lan dự đoán FAT sẽ chọn các đối thủ như Malaysia và Kyrgyzstan, hoặc gần đây là Tajikistan để thi đấu.

Tuy nhiên, thực tế chỉ là 2 đối thủ Nepal và Suriname được xem rất dưới tầm, và có khả năng chỉ là các cử dượt nhẹ cho thầy trò HLV Mano Polking, nên khó có thể trông đợi một sự tiến bộ nào như FAT từng tuyên bố sẽ nâng tầm tuyển Thái Lan sau chức vô địch AFF Cup 2020 đấu lại cuối năm ngoái.

Trong khi đó, theo tờ Siamsport suy đoán, có thể FAT có mục đích khác ở các trận giao hữu cuối tháng 3 với các đối thủ dưới cơ, là nhằm mục đích hy vọng đội nhà vẫn duy trì mạch trận bất bại từ cuối năm ngoái (6 thắng, 2 hòa) để tiếp tục tích luỹ điểm trên bảng xếp hạng FIFA và cải thiện vị trí tiến lại gần hơn tuyển Việt Nam (đứng đầu khu vực và hạng 98 thế giới).

Tuyển Việt Nam tiếp tục hành trình vòng loại World Cup 2022 với 2 trận còn lại

AFF

Trong thời gian này, các đội khu vực như tuyển Việt Nam có 2 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Oman trên sân Mỹ Đình ngày 24.3 và Nhật Bản ngày 29.3. Còn tuyển Singapore, Malaysia và Philippines đấu giao hữu tam giác tại Đảo quốc sư tử từ ngày 26.3 đến 29.3. Riêng tuyển Indonesia không thi đấu theo đề nghị của HLV Shin Tae-yong, vì bận chuẩn bị cho đội U.19 nước này đến Hàn Quốc tập huấn.

Theo lịch đấu được FAT công bố chiều ngày 8.3, tuyển Thái Lan gặp Nepal ngày 24.3 trên sân Chonburi, và trận gặp Suriname ngày 27.3 tại sân BG của CLB BG Pathum United ở tỉnh Pathum Thani, đều diễn ra lúc 19 giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.