Tuyển thủ Hà Lan giã từ sự nghiệp ở tuổi 30

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/01/2022 10:05 GMT+7

Cựu tuyển thủ Hà Lan và tiền vệ của PSV Eindhoven, Davy Propper hôm 4.1 đã tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 30, với lý do thiếu động lực và bị cách ly vì đại dịch Covid-19 .

Propper, người đã ghi 3 bàn trong 19 lần ra sân cho tuyển Hà Lan, đã được giải phóng khỏi hợp đồng với CLB miền nam Hà Lan, có thời hạn đến giữa năm 2023, CLB PSV cho biết. “Tôi cảm thấy rất khó để duy trì kỷ luật cần thiết để đạt hiệu suất tối ưu và khiến cuộc sống của tôi bị chi phối hoàn toàn bởi một lịch trình bóng đá điên cuồng”, Propper cho biết trong thông báo do PSV đưa ra.

Propper (trái) sa sút tinh thần khi bị cách ly với gia đình khi chơi cho CLB Brighton

CLB Brighton

“Giai đoạn hào quang và việc không có gia đình và bạn bè đến thăm sau đó cũng khiến tinh thần tôi không tốt”, ngôi sao chơi cho “Cơn lốc màu da cam” đoạt á quân UEFA Nations League 2018 - 2019 nói khi nhắc đến quãng thời gian thi đấu cho CLB Brighton của giải Ngoại hạng Anh từ năm 2017 đến giữa năm ngoái.

Propper (số 10) từng nhiều lần khoác áo tuyển trẻ và quốc gia Hà Lan

afp

Tiền vệ công trở lại PSV vào tháng 6, nói rằng anh hy vọng thi đấu ở CLB cũ của mình sẽ "mang lại niềm vui chơi bóng". "Thật không may, điều đó đã không dễ dàng như vậy, một phần vì tôi không cảm thấy thoải mái trong văn hóa bóng đá nữa. Tôi không muốn điều đó nữa và đó là lý do tại sao bây giờ tôi đã kết thúc nó”, Propper chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.