Tuyển U.20 Việt Nam thoát nỗi ám ảnh khi bay sang Indonesia

05/09/2022 16:21 GMT+7

Để chuẩn bị tốt nhất để U.20 Việt Nam hoàn thành mục tiêu đoạt vé ở vòng loại U.20 châu Á 2023, VFF đã nỗ lực làm việc để giảm thiểu tối đa sự hao tổn sức lực của các cầu thủ mỗi khi bay sang Indonesia.

Tuyển U.20 Việt Nam sẽ thay đổi mạnh mẽ trước trận thứ 2 gặp U.20 Palestine

VFF

Năm 2022 đánh dấu nỗ lực của Indonesia, khi đứng ra đăng cai một loạt giải đấu lớn nhỏ từ cấp khu vực đến châu lục và thế giới, bao gồm các giải trẻ Đông Nam Á, và sắp tới là vòng loại U.20 châu Á nơi có U.20 Việt Nam tham gia và xa hơn là U.20 World Cup 2023.

Còn nhớ ở giải U.19 Đông Nam Á, U.19 Việt Nam đã phải trải qua hành trình trầy trật, gần 2 ngày trời di chuyển trong đó có một đêm phải ngủ quá cảnh ở sân bay Changi (Singapore).

Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và sự chuẩn bị của toàn đội bóng, trước khi phải đối mặt với lịch thi đấu rất dày với mật độ khủng khiếp 2 ngày/trận.

Một pha hỏng ăn của U.20 Việt Nam trước U.20 Palestine

Minh Tú

Sau đó, đội tuyển U.16 Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi đến Indonesia cũng phải trải qua lịch bay vất vả tương tự, với lý do các chuyến bay từ Việt Nam đến Indonesia khi đó quá ít, đều phải qua hãng hàng không nước ngoài và phải chờ nối chuyến.

Tuy nhiên, nỗ lực liên hệ của VFF đã giúp tuyển U.20 Việt Nam sắp tới tránh được nỗi lo này. Dự kiến, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ rời Hà Nội để bay vào Nam ngày 9.9. Sau 2 ngày tập luyện và ổn định đội hình tại Bình Dương, tuyển U.20 Việt Nam sẽ lên đường bay sang xứ vạn đảo Indonesia, theo chuyến bay thẳng đến thủ đô Jakarta.

HLV Đinh Thế Nam tin tưởng U.20 Việt Nam sẽ đoạt vé dự giải U.20 châu Á 2023

Minh Tú

Tất nhiên, sau đó đoàn sẽ giống các đội tuyển Hồng Kông và Timor Leste phải bay từ Jakarta đến Surabaya là nơi đăng cai bảng F vòng loại giải U.20 châu Á 2023.

Được biết, HLV Đinh Thế Nam đã chia tay 10 cái tên Thành Đạt (HAGL), Quang Duyệt (Quảng Nam), Trung Hiếu, Đăng Dương, Thành An (Viettel), Phúc Thịnh (Cần Thơ), Văn Thảo (An Giang), Giản Tân (Hà Nội), Nhật Minh (Nutifood JMG) và Hoàng Cảnh (SLNA).

Thay vào đó, tuyển U.20 Việt Nam bổ sung 10 cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở các giải chuyên nghiệp như Ngọc Sơn, Hiểu Minh, Hải Nam, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Đức Phú (PVF), Quang Hiển (Nutifood JMG), Vĩ Hào (Bình Dương), Văn Cường và Xuân Tiến (SLNA).

Đội trưởng Khuất Văn Khang trước các cầu thủ U.20 Palestine

Minh Tú

HLV Đinh Thế Nam cho biết, về cơ bản, các cầu thủ được bổ sung nói trên đã thi đấu tại giải V-League và hạng nhất cũng như đã từng nhiều lần khoác áo các đội tuyển trẻ U.17, U.19, nên chắc chắn họ sẽ hòa nhập rất nhanh với lối chơi của U.20 Việt Nam.

Được biết, các cầu thủ mới được triệu tập cũng sẽ có cơ hội bắt nhịp với U.20 Việt Nam trong trận đấu tập nội bộ với U.20 Palestine, diễn ra vào ngày mai (6.9), vẫn trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.