Tuyển Việt Nam cần chủ động trước người Nhật

11/11/2021 08:22 GMT+7

Không phải ngẫu nhiên mà trước trận Việt Nam - Nhật Bản vào tối nay, “phù thủy trắng” Philippe Troussier, người từng có nhiều năm làm việc tại Nhật Bản và cũng từng nắm tuyển U.19 Việt Nam trong những năm qua, đã nhận xét rằng Việt Nam cần chơi chủ động và tiếp cận trận đấu với thái độ tích cực và xông xáo xuyên suốt.

Theo ông Troussier, tuyển Nhật Bản về đẳng cấp không có gì phải bàn cãi khi có đến 17 ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu. Chỉ riêng việc này thôi đã thấy bản lĩnh thi đấu, kinh nghiệm trận mạc của họ là quá vượt trội. Vì vậy nếu tuyển Nhật Bản có áp đặt lối chơi, tạo sức ép hay kiểm soát một cách lấn lướt trận đấu thì chẳng có gì ngạc nhiên cả.

Công Phượng có thể sẽ gây khó cho hàng thủ Nhật Bản qua lối đi bóng lắt léo

Ngọc Linh

Phù thủy trắng cho rằng nếu tuyển Nhật Bản đá đúng sức thì nhất định sẽ có sự chênh lệch rất rõ giữa hai đội. Nhưng theo ông, việc tuyển Việt Nam thất bại trong 4 trận vừa qua ngoài lý do đẳng cấp thì còn một vài nguyên nhân chủ quan và khách quan khác. Ông cho rằng bóng đá Việt Nam vào đến vòng loại thứ 3 World Cup đã là thành công ngoài mong đợi rồi và cũng đừng quá trách thầy trò HLV Park Hang-seo về kết quả thi đấu vừa qua. Kỳ vọng của người hâm mộ càng cao thì chính điều này cũng đặt ra những khó khăn cao không kém cho tuyển Việt Nam. Theo ông Troussier, các đối thủ như Ả Rập Xê Út, Oman hay Úc đều biết rất rõ tuyển Việt Nam chỉ có một bài tủ là phòng ngự lùi sâu, cố gắng tạo số đông trước vòng 16 m 50 và rình rập chờ phản công. Cách tiếp cận như vậy còn khá đơn điệu và không khó để những đối thủ trên tầm đối phó.

Cựu HLV trưởng tuyển U.19 Việt Nam đánh giá rằng về các phẩm chất cá nhân, một số tuyển thủ Việt Nam đủ tự tin để đối đầu với Nhật Bản nhưng sức mạnh trong lối chơi tập thể chưa được phát huy tốt, từ đó có những thời điểm bị áp lực tâm lý ngược lại dẫn đến sai sót. Ông thầy người Pháp nhắc lại trận tứ kết Asian Cup 2019 vì sao thời điểm đó tuyển Việt Nam chơi tốt trước Nhật Bản. Đó là nhờ toàn đội đã mạnh dạn cởi bỏ sự tự ti của mình, chủ động tiếp cận trận đấu một cách tập trung để tạo dựng lối chơi linh hoạt và đa dạng, chứ không quá thận trọng như các trận vừa qua. Thế nên chỉ cần tuyển Việt Nam chơi được như vậy thì theo “phù thủy trắng”, tuyển Nhật Bản sẽ rất khó đá vì nơm nớp lo tuyến sau có thể bị khai thác bất cứ lúc nào, từ đó ảnh hưởng tâm lý của họ.

Yếu tố này nếu được phát huy mạnh mẽ thì ông Troussier tin rằng chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ tạo bất ngờ khiến đối thủ bối rối và cảm thấy khó chơi. Hy vọng thầy trò ông Park sẽ chơi với tâm thế đừng sợ thua dẫn đến co cụm quá mà cần phải chủ động, gắn kết hơn, pressing quyết liệt hơn. Có như thế mới làm thay đổi hình ảnh của chính mình trước các đối thủ lớn.

Gia hạn 1 năm nhưng ông Park không dẫn dắt U.23 sau SEA Games 31

Hôm qua (10.11), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo chính thức đạt thỏa thuận về việc tiếp tục hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, có giá trị từ ngày 1.2.2022 - 31.1.2023. Mọi chế độ về tiền lương sẽ được giữ nguyên. Theo VFF, trong năm 2022, ông Park sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tham dự AFF Cup, dẫn dắt U.23 Việt Nam dự SEA Games 31 vào tháng 5. Tuy nhiên, VFF và ông Park đã thống nhất, ngay sau SEA Games 31, ông Park sẽ chỉ làm quản lý đội U.23 và trao lại vị trí HLV trưởng do VFF bổ nhiệm. Như vậy, tại vòng chung kết U.23 châu Á tháng 6.2022 tại Uzbekistan và ASIAD tháng 9 tại Trung Quốc, ông Park sẽ không dẫn dắt U.23 Việt Nam.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.