Tuyển Việt Nam chắp vá hàng thủ

19/03/2022 07:49 GMT+7

Tuyển Việt Nam bước vào 2 trận cuối cùng vòng loại thứ ba World Cup 2022 trong tình trạng khủng hoảng lực lượng.

Chấn thương, dịch bệnh và cả phong độ sa sút khiến bức tường thành mà thầy Park dày công xây dựng hơn 3 năm qua đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Những cái tên như thủ môn Đặng Văn Lâm, 2 cánh Trọng Hoàng - Văn Hậu vắng mặt lâu đã đành, giờ đến lượt các trụ cột khác như thủ môn Tấn Trường, hậu vệ trái Hồng Duy cũng không thể tham gia thi đấu. 4 trung vệ giỏi chỉ còn 1 khi Duy Mạnh, Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng lần lượt chia tay đội tuyển. Chỉ còn duy nhất Quế Ngọc Hải, nhưng thể lực của anh cũng chưa chắc sẽ ở tình trạng tốt nhất khi vài ngày qua có dấu hiệu bị đau họng.

Liệu có cơ hội nào cho Văn Xuân (trái) và Thanh Bình ở tuyển Việt Nam?

Minh Hoàng

Tình hình này buộc thầy Park không còn cách nào khác là phải chắp vá hàng thủ. Nói chắp vá chứ không phải xây mới vì các trụ cột trên đều có thể trở lại đội tuyển sau thời điểm tháng 3 ngột ngạt này. Nhưng dù là chắp vá thì đây cũng là cơ hội để tuyển Việt Nam làm mới mình. Bản thân thầy Park trong điều kiện buộc phải chọn lựa một công thức mới cho thế thủ, biết đâu sẽ trao niềm tin giúp cho những cầu thủ chỉ đóng vai dự bị thời gian qua, hoặc là một nhân tố hoàn toàn mới, khẳng định được chỗ đúng của mình.

HLV Park 'đặt cược' vào trung vệ Việt kiều 1m85 ở tuyển Việt Nam?

Hàng thủ tuyển Việt Nam trong 2 trận với Nhật Bản và Oman chắc chắn sẽ là một sự điều chỉnh lớn, nói cách khác thầy Park sẽ phải “vá” vào những lỗ hổng đó bằng những vệ tinh khác xung quanh Quế Ngọc Hải. Rất có thể Thành Chung, Hồ Tấn Tài và Văn Thanh sẽ được trọng dụng vì thật ra sau họ Văn Xuân không thể có kinh nghiệm chinh chiến quốc tế bằng. Điều đáng quan tâm nhất là ai sẽ là trung vệ thứ 3 vào lúc này? Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Chiến hay cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt? Việt Anh đang đá cặp tốt cùng Thành Chung ở CLB, có giai đoạn được ông Park thích, nhưng cũng có lúc bị gạt thẳng thừng; Đức Chiến mới trở lại sau chấn thương xoay trở chưa nhanh, còn Thanh Bình khó được sử dụng từ đầu, riêng Schmidt còn gây tranh cãi, cơ hội để trung vệ này xuất hiện cũng chỉ là 50-50.

Bài toán không dễ cho thầy Park, nhưng hy vọng tuyển Việt Nam sẽ đủ niềm tin để chơi tốt trước Oman, như cách chúng ta tự tin thể hiện trước Trung Quốc. Chỉ cần vậy thôi thì người hâm mộ Việt Nam cũng đã rất hài lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.