Tuyển Việt Nam chỉ bị loại khỏi AFF Cup nếu thua Myanmar từ 6 bàn trở lên

31/12/2022 21:15 GMT+7

Thầy trò HLV Park Hang-seo dù phải chia điểm với chủ nhà Singapore nhưng vẫn là đội bóng duy nhất ở 2 bảng giải vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2022 sáng cửa nhất lọt vào bán kết nhờ hiệu số bàn thắng bại rất lớn.

Tình thế của 2 bảng A và B sau 4 lượt trận giống hệt nhau khi Thái Lan, Indonesia cùng 7 điểm và Campuchia 6 điểm ở bảng A tranh nhau 2 vé vào bán kết, còn bảng B Việt Nam và Singapore cùng 7 điểm và Malaysia 6 điểm cũng đua với nhau để có 2 chỗ ở vòng knock-out.

Ở bảng A, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra vì hiệu số bàn thắng bại của 2 đội đang dẫn đầu là Thái Lan và Indonesia suýt soát nhau. Còn ở bảng B thầy trò HLV Park Hang-seo lại vô cùng thuận lợi do hiệu số rất lớn là 9/0 so với đội nhì bảng là Singapore đang có hiệu số là 5/2, nên cửa đi tiếp vào top 4 đội mạnh nhất là gần như chắc chắn.

Quế Ngọc Hải tranh bóng cùng hậu vệ Singapore

Độc Lập

Sẽ có những khả năng xảy ra cho cục diện lượt cuối bảng B vào ngày 3.1, nhưng dù là khả năng nào thì tuyển Việt Nam chỉ có thể bị loại nếu thua đội bóng đã hết hy vọng là Myanmar trên sân nhà Mỹ Đình từ 6 bàn trở lên. Vì Singapore và Malaysia sẽ đối đầu trực tiếp trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur nên tuyển Việt Nam thắng, hòa thì đương nhiên vào vòng knock-out, thậm chí nếu thua đến 6 bàn cũng chắc chắn lọt vào bán kết.

Cụ thể nếu Malaysia thắng (dù chỉ 1 bàn) thì Singapore khi đó hiệu số là 5/3 hoặc 6/4, tức hiệu số +2 thì thầy trò HLV Park Hang-seo có thua đến 6 bàn thì vẫn cũng 7 điểm và hiệu số là +3, xếp trên Singapore. Nếu Singapore thắng Malaysia thì tuyển Việt Nam có thua Myanmar 100 bàn cũng vào bán kết (vì hơn điểm). Nếu Singapore hòa Malaysia thì khi đó đội Singapore được 8 điểm và Malaysia 7 điểm. Hiệu số của Malaysia hiện là 6/3, tức + 3, nghĩa là tuyển Việt Nam có thua Myanmar 5 bàn thì vẫn là +4 và cũng sẽ vào bán kết. Nếu thua 6 bàn thì bằng hiệu số với Malaysia, khi đó sẽ xét tổng bàn thắng. Malaysia hiện mới có 6 bàn thắng trong khi Việt Nam 9 bàn; nếu thầy trò HLV Park Hang-seo thua 6 bàn (0-6 hoặc 1-7) thì Malaysia nếu hòa với Singapore thì phải hòa từ 4-4, 5-5 trở lên thì mới bằng hoặc hơn tổng số bàn thắng của Việt Nam.

HLV Park Hang-seo nhắc nhở Hoàng Đức

Độc Lập

Dĩ nhiên về lý thuyết phải tính hết các khả năng nhưng thực tế những tỷ số như vậy gần như không thể xảy ra nhất là khi trình độ của đội tuyển Việt Nam đá với một đội dưới cơ như Myanmar làm sao có chuyện thua đến 6 bàn ngay trên sân Mỹ Đình. Thế nên sẽ gần như không có chuyện “động trời” xảy đến vào ngày 3.1 tới. Vấn đề là tuyển Việt Nam sẽ chọn cho mình nhất hay nhì bảng thôi. Nếu thắng chắc chắn sẽ nhất bảng, nếu hòa Myanmar trừ khi Singapore và Malaysia không hòa thì thầy trò ông Park sẽ xuống nhì bảng. Còn nếu Singapore và Malaysia hòa mà Việt Nam cũng hòa thì thầy trò ông Park vẫn đứng đầu bảng.

Tuấn Anh (phải) tranh chấp cùng cầu thủ Singapore

Độc Lập

Tương tự tuyển Việt Nam cũng 7 điểm dù có thua trận cuối dưới 5 bàn là chắc chắn vào bán kết thì ở bảng A Indonesia nếu thua trận cuối với đội đã hết hy vọng là Philippines dù chỉ 1 bàn thì vẫn có thể bị loại. Bởi hiệu số bàn thắng bại của đội bóng xứ vạn đảo không hoàn toàn giúp họ an tâm đi tiếp.

Đặt trường hợp Indonesia thua Philippines 0-1 mà Thái Lan cũng thua Campuchia 0-1 thì 2 đội Thái Lan và Indonesia bằng điểm nhưng Thái Lan đang là +9 vẫn tốt hơn Indonesia có hiệu số là +8. Nếu Indonesia thua Philippines 1 bàn thì trừ khi Thái Lan thua Campuchia từ 3 bàn trở lên thì đội bóng xứ vạn đảo mới có thể giành suất thứ 2 sau Campuchia đi tiếp. Nếu Thái Lan thua 2 bàn thì Indonesia vẫn có thể bị loại nếu họ thua Philippines 0-1. Nói chung là tình thế của Indonesia buộc họ không thể thua một đội đã hết hy vọng để ngừa việc có thể bị loại. Điều này hoàn toàn khác Việt Nam thua 5 bàn vẫn không thể bị loại.

Những khả năng khác Campuchia sẽ đi tiếp nếu thắng Thái Lan tương tự là Malaysia nếu thắng Singapore. Họ sẽ tự quyết số phận của mình.

Khoảnh khắc thể thao 2022: Lionel Messi nâng cúp vàng, Roger Federer giải nghệ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.