Tuyển Việt Nam: Chọn đối thủ là lợi bất cập hại

19/12/2021 10:20 GMT+7

Tuyển Việt Nam có cơ hội để chọn đối thủ Thái Lan hoặc Singapore khi chúng ta được đá sau một ngày với đối bóng dưới cơ là Campuchia. Thế nhưng việc chọn đối thủ là lợi bất cập hại.

Quang Hải và tuyển Việt Nam không ngán đối thủ nào ở bán kết

VFF

Thái Lan đã đánh bại chủ nhà Singapore 2-0 để đoạt ngôi đầu bảng A với 4 trận toàn thắng. Kết quả ấn tượng này của Voi chiến giúp họ lấy lại hình ảnh hào hùng ngày nào và trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Gặp Thái Lan sớm đôi khi lại thuận lợi với Việt Nam để bảo vệ chức vô địch

aff cup

Tùy diễn biến trận đấu giữa Indonesia và Malaysia diễn ra cùng giờ, tuyển Việt Nam có thể quyết định đối thủ mà mình sẽ gặp ở bán kết. Tuy nhiên theo các chuyên gia bóng đá điều này là không nên vì lợi bất cập hại. Trước hết, tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch, nên muốn bảo vệ được ngôi vị của mình ở bóng đá Đông Nam Á họ cần phải vượt qua mọi đối thủ.

Nếu chúng ta chủ động "né" Thái Lan thì vào chung kết cũng có thể phải gặp lại họ, nên không việc gì phải tránh đối thủ để gây tâm lý của đội chiếu dưới. Ngoài ra, trong 3 năm trở lại đây, đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ đáng kể nên chính người Thái phải dè chừng nếu đụng phải tuyển Việt Nam, chứ chúng ta không việc gì phải lo sợ thua người Thái.

Quan trọng hơn cả, nếu chúng ta đá theo kiểu chọn đối thủ sẽ gây ra tâm lý tiêu cực với các cầu thủ, điều này cực kỳ tai hại trong bóng đá. Nó sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn sau này khi những thành viên trong đội tuyển mất niềm tin với nhau.

Nếu chủ động né Thái Lan ở bán kết, cũng tạo ra tâm lý đánh giá tuyển Thái Lan quá cao, điều này cũng sẽ khiến học trò HLV Park Hang-seo thiếu sự tự tin nếu gặp Voi chiến ở chung kết.

Tóm lại ở trận đấu tối nay với Campuchia, tuyển Việt Nam cần một chiến thắng ấn tượng và tránh chấn thương, thẻ phạt để hiên ngang vào bán kết và thách thức mọi đối thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.