Tuyển Việt Nam chưa cần thể hiện hết sức mạnh ở vòng bảng AFF Cup 2020

Giang Lao
Giang Lao
07/12/2021 12:07 GMT+7

Theo tờ Straits Times của Singapore phân tích, trận thắng của tuyển Việt Nam trước tuyển Lào 2-0 tối 6.12 ở trận ra quân tại bảng B AFF Cup 2020 là vừa đủ để đạt mọi mục tiêu của mình.

Bài viết của Straits Times có tựa: “Tuyển Việt Nam khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup bằng cách khuất phục tuyển Lào bướng bỉnh với chiến thắng 2-0 mỹ mãn”.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (giữa) ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho tuyển Việt Nam sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt

Straits Times

Tờ Straits Times cho rằng: “Đây có lẽ là tỷ số chưa thật sự ấn tượng như người ta nghĩ trước trận, vì tuyển Việt Nam mạnh vượt trội nhưng chỉ ghi 2 bàn do công của Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức ở mỗi hiệp đấu, cũng như bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số 3-0 khi Vũ Văn Thanh sút hỏng quả phạt đền”.

Tuy nhiên, theo tờ Straits Times phân tích: “Dù không thật sự ấn tượng, nhất là hàng công tuyển Việt Nam còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng qua cách thi đấu tuyển Việt Nam đã cho thấy họ thực sự là đối thủ mạnh vượt trội so với các đối thủ cùng bảng, và không dễ bị đánh bại tại kỳ AFF Cup 2020.

Các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp và có đủ mọi sự kiên nhẫn để từng bước phá vỡ hàng thủ của tuyển Lào được xây dựng rất kiên cố, thi đấu kiên cường và cực kỳ kỷ luật dưới sự dẫn dắt của các HLV người Singapore, V. Sundram Moorthy, nay là giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Lào, và HLV trưởng V. Selvaraj”.

Chất lượng kỹ thuật cá nhân các cầu thủ tuyển Việt Nam, được tờ Straits Times đánh giá là quá tuyệt vời

Straits Times

Bên cạnh đó, tờ Straits Times cũng ấn tượng với mọi cá nhân của tuyển Việt Nam, khi hầu hết đều thể hiện chất lượng kỹ thuật tuyệt vời, nhanh nhẹn và đặc biệt phối hợp cực kỳ ăn ý để áp đảo hoàn toàn thế trận, kéo giãn đội hình tuyển Lào trước khi tung các đòn “sát thủ” ghi bàn kết liễu trận đấu theo ý mình.

Ngoài ra, các bình luận viên của kênh ESPN khu vực châu Á như Gabriel Tan và Rhysh Roshan Rai cũng đều đánh giá tuyển Việt Nam chưa cần thể hiện hết sức mạnh của mình. Họ chỉ cần các chiến thắng cần thiết, bảo vệ lực lượng, xoay tua đội hình để hoàn thành mục tiêu vào bán kết. Vì cái đích xa hơn của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á là bảo vệ ngôi vô địch, với các trận từ bán kết mới là bài kiểm tra thực sự trước các đối thủ mạnh hứa hẹn như Thái Lan hay chủ nhà Singapore (ở bảng A).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.