Tuyển Việt Nam chưa từng thua Thái Lan ở chung kết AFF Cup

16/01/2023 12:31 GMT+7

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 3 trận chung kết thuộc khuôn khổ AFF Cup, tuyển Việt Nam chưa từng thua đội Thái Lan (thắng 1, hòa 2).

Tuyển Việt Nam sẽ đá chung kết lượt về trên sân Thammasat của Thái Lan vào 19 giờ 30 tối nay

ĐỘC LẬP

Kể từ năm 1996, sau 13 kỳ AFF Cup (không tính AFF Cup 2022) đã được tổ chức, tuyển Thái Lan đang nắm giữ kỷ lục với 8 lần lọt vào chung kết của giải đấu. Trong đó, tuyển Việt Nam có 3 lần giành quyền chơi ở trận đấu cuối cùng.

Trước AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam và Thái Lan chỉ mới có 1 lần gặp nhau ở chung kết của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Tại giải đấu năm 2008, đội bóng của HLV Henrique Calisto giành chiến thắng 2-1 ở trận chung kết lượt đi trên sân khách. Sau đó, tuyển Việt Nam hòa 1-1 với Thái Lan ở trận chung kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình và có lần đầu tiên đoạt chức vô địch AFF Cup.

Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình (13.1), tuyển Việt Nam hòa Thái Lan với tỷ số 2-2. Như vậy, tính đến thời điểm này, tuyển Việt Nam chưa từng thua Thái Lan ở các trận chung kết của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Tiến Linh vẫn là niềm kỳ vọng số 1 trên hàng công tuyển Việt Nam

ĐỘC LẬP

Điều này khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam có niềm tin hơn vào một kết quả tốt cho đội bóng của HLV Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về trên sân nhà tuyển Thái Lan (Thammasat). Vì "Voi chiến" đang có lợi thế ghi được 2 bàn trên sân khách nên tuyển Việt Nam cần phải thắng (với bất kỳ tỷ số nào) hoặc hòa với tỷ số từ 3-3 trở lên sẽ đoạt chức vô địch. Trong khi đó, đội bóng của HLV Mano Polking chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 với Việt Nam là đăng quang. Trong trường hợp trận đấu cuối cùng có tỷ số hòa 2-2, hai đội sẽ đá hiệp phụ.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng có 3 lần vào chung kết và 2 lần giành chức vô địch AFF Cup. Tuyển Việt Nam lần lượt thua Singapore 0-1 (chung kết 1998), thắng Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 (chung kết 2008) và thắng Malaysia với tổng tỷ số 3-2 (chung kết 2018).

Tuyển Việt Nam chưa từng thua Thái Lan ở các trận chung kết AFF Cup

AFF

Tuyển Thái Lan đang là đội nắm giữ kỷ lục vô địch AFF Cup nhiều nhất với 6 lần đăng quang. Trong đó, "Voi chiến" có 2 lần bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á vào các năm 2000-2002 và 2014-2016. HLV Kiatisak là người duy nhất ở Đông Nam Á giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup hai lần liên tiếp (2014 và 2016). HLV Mano Poking cũng đang đứng trước cơ hội lớn để san bằng thành tích của "Zico Thái" khi từng đưa đội bóng xứ chùa vàng vô địch AFF Cup 2020 và nắm lợi thế trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 gặp tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.