Tuyển Việt Nam có ca khỏi F0, trung vệ Việt kiều nhờ Tuấn Anh dịch bài tập

21/03/2022 18:15 GMT+7

Trong buổi tập chiều 21.3 của tuyển Việt Nam, thầy Park đã dành 30 phút đầu tiên để yêu cầu các học trò chạy yoyo với cường độ tăng dần. Sức chịu đựng của cầu thủ được thử thách tương đối lớn.

3 ngày trước trận đấu với đội Oman tại lượt 9 vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo tỏ ra khá nghiêm khắc và đặc biệt chú trọng đến nền tảng thể lực của cầu thủ. Phần mở đầu, ông Park đã yêu cầu hầu hết cầu thủ phải cùng nhau khiêng cầu môn xuống cuối sân. Riêng 4 cầu thủ lứa U.23 gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lý Công Hoàng Anh và Lê Văn Xuân được ưu tiên, không phải “hoạt động nặng”.

Thầy Park nghiêm khắc

MINH HIẾU

Chạy!

MINH HIẾU

Ngọc Hải và Đào Văn Nam. Nam đã khỏi Covid-19

MINH HIẾU

Quang Hải và đồng đội tập rất chăm chỉ

MINH HIẾU

Động tác 'lạ' của thầy Park

MINH HIẾU

Tấn Trường đã tập luyện với đội

MINH HIẾU

Tiến Linh rất 'nhây', trêu Công Phượng khi đội bê khung thành

MINH HIẾU

Adriano (số 28) và Tuấn Anh (đứng ngay sau)

MINH HIẾU

Bước sang phần tập giãn cơ, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng rất chú ý đến thái độ tập luyện của học trò. Ông sẵn sàng can thiệp khi các cầu thủ tập không đúng động tác. Điểm nhấn chú ý nhất trước khi đội bước sang tập chiến thuật là thầy Park yêu cầu các cầu thủ chạy yoyo - kiểu chạy bền quãng ngắn, với thời gian và yêu cầu về tốc độ tăng dần lên.

Đây là bài tập giúp ông Park kiểm chứng rõ hơn nền tảng thể lực của các cầu thủ. Trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt ban đầu lúng túng trước yêu cầu của HLV Park Hang-seo và chuyên gia thể lực Park Sung-gyun. Tuấn Anh trở thành “phiên dịch viên” giúp đồng đội của mình hiểu hơn về nội dung tập luyện. Tuy nhiên, Adriano Schmidt vẫn bị xuất phát chậm và ngược theo yêu cầu của đội.

Thể lực của một số cầu thủ càng về giai đoạn cuối bị giảm đi. Trong đó Hùng Dũng có dấu hiệu bị hụt hơi ở những bước chạy cuối cùng. Trong số các cầu thủ bị Covid-19 khi lên tập trung, hậu vệ Đào Văn Nam (anh được gọi bổ sung, trám chỗ Bùi Tiến Dũng bị chấn thương) đã khỏi bệnh và tập luyện bình thường.

Tuyển Việt Nam còn 2 buổi tập chiến thuật nữa trước khi đối đầu với đội Oman vào 19 giờ ngày 24.3 trên sân Mỹ Đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.