Tuyển Việt Nam đủ sức chinh phục AFF Cup

20/11/2021 08:59 GMT+7

Tạm khép lại sân chơi tầm cao nhất là vòng loại cuối cùng World Cup 2022 , tuyển Việt Nam sẽ có 10 ngày điều chỉnh để tìm lại tâm thế của đội bóng số 1 Đông Nam Á, trong hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020.

Tự tin và trưởng thành

Tuyển Việt Nam đang trải qua chu kỳ 6 trận toàn thua liên tiếp chưa từng có trong lịch sử nền bóng đá nước nhà, cho thấy khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu lục vẫn còn lớn. Nhưng khi rời mâm của nhóm tinh hoa của bóng đá châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn là một trong những cái tên đáng gờm không chỉ là số 1 khu vực trên bảng xếp hạng FIFA mà còn chuỗi thành tích bất khả chiến bại trước các đối thủ Đông Nam Á suốt 4 năm qua. Cụ thể, suốt từ năm 2017 thầy trò ông Park từ cấp độ U.22, Olympic đến đội tuyển quốc gia tổng cộng đã có 29 trận đấu với các đối thủ thuộc khu vực ASEAN với thành tích thắng 24 hòa 5 (tỷ lệ chiến thắng hơn 82%). Chuỗi kết quả thống trị này khởi đầu từ giải M-150 năm 2017 nơi U.22 Việt Nam đánh bại Myanmar, Thái Lan và đoạt HCĐ. Kể từ đó không còn đội nào ở Đông Nam Á, bất kể là thuộc hệ thống các giải U.23 châu Á, AFF Cup, SEA Games, vòng loại World Cup... có được cơ hội ăn mừng chiến thắng khi gặp Việt Nam. Không chỉ đánh bại và xóa bỏ căn bệnh sợ Thái Lan, tuyển Việt Nam cũng thay đổi cán cân đối đầu bằng những chiến thắng trước các đối thủ được coi là “kỵ rơ” như Indonesia, Myanmar, Malaysia.

Đá như trận gặp Ả Rập Xê Út, tuyển VN đủ tự tin để bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup

Độc Lập

Sự tự tin sẽ là vốn lớn nhất của tuyển Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang-seo tập trung lại từ ngày hôm nay 20.11, chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Nhưng muốn thế tuyển Việt Nam buộc phải quên đi vòng loại cuối cùng World Cup 2022, thiết lập tâm thế đúng đắn cho giải đấu chỉ còn cách 2 tuần, nơi chúng ta là đương kim vô địch. Đợt tập huấn ở một nơi mới mẻ như Bà Rịa-Vũng Tàu chính là dịp tuyệt vời để tuyển Việt Nam xả hết những áp lực, căng thẳng về thể chất lẫn tinh thần. Đó là quãng thời gian bản lề để các cầu thủ và ban huấn luyện điều chỉnh bản thân. Chúng ta cần sẵn sàng tiếp cận một cách chơi mới, trước những đối thủ phòng ngự số đông như trận mở màn gặp tuyển Lào ngày 6.12.

Ngỡ ngàng mặt cỏ sân Bà Rịa, ĐTVN được 'chăm sóc tận răng' trước thềm AFF Cup

Ông Park bày tỏ: “Mặc dù thua 0-1 và thua liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022 nhưng cầu thủ tuyển Việt Nam tìm được tự tin và năng lực tốt lên, thể hiện qua 2 trận gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Khi chơi với các đội hàng đầu châu lục thì năng lực cầu thủ sẽ tiến bộ, thích ứng dần với các trận trình độ cao. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam đang trưởng thành lên dù những thất bại sẽ để lại áp lực cho các cầu thủ. Thời gian tới, tôi hy vọng trải nghiệm tập huấn ở địa phương mới mẻ như Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ giúp cầu thủ phát huy được năng lực trong giải đấu AFF sắp tới”.

Trình làng bộ mặt mới mẻ

Có một điều chắc chắn là tuyển Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt và cách chơi rất khác với AFF Cup 2018. Sơ đồ 3-4-3 sở trường đã được ông Park điều chỉnh thành 3-5-2 tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Sự kiên trì của ông Park và những trận thua tối thiểu trước phép thử hạng nặng như Nhật Bản, Ả Rập Xê Út... cho thấy tuyển Việt Nam đã thuần thục với cách chơi mới. Thời điểm cần phòng ngự, Tiến Linh và Công Phượng sẽ gây sức ép lên cặp trung vệ đối thủ tham gia phòng ngự từ xa. Một khi đoạt được bóng, chúng ta sẽ rất khó lường khi Tiến Linh, Công Phượng luôn có khả năng qua người và chạy chỗ không bóng rất tốt. Quang Hải khi nhô cao sẽ là một lưỡi dao trong tay áo giúp tuyển Việt Nam có tiền đạo thứ 3. Sơ đồ 3-5-2 khi đó sẽ rất nhanh biến hóa thành 3-4-3 khi cần. Điểm chung sẽ là khả năng kiểm soát bóng và làm chủ nhịp độ trận đấu của tuyến giữa. Điều này dựa vào sự cơ động và linh hoạt của 2 biên giúp tuyển Việt Nam ngoài đánh trung lộ còn có thể khoét vào khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên đối phương.

Khám phá khách sạn 'sang chảnh' nơi đội tuyển Việt Nam lưu trú tại Vũng Tàu

Tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ có một bộ mặt và phong cách khác so với 3 năm trước, được kỳ vọng sẽ chủ động cầm bóng và kiểm soát trận đấu hơn là chực chờ phản công. Tuyển Việt Nam buộc phải học cách chơi chủ động hơn, dựa vào di chuyển khối linh hoạt, bọc lót nhau hơn là khả năng tranh chấp cá nhân của những chuyên gia 1 đối 1. Nhờ vậy, chúng ta có phát hiện tuyệt vời Hoàng Đức bên cạnh Tuấn Anh, Quang Hải. Trọng tâm của HLV Park Hang-seo có lẽ sẽ nằm ở 2 biên, nơi ông luân phiên sử dụng Văn Thanh, Hồng Duy (bộ đôi HAGL đá chính trước Nhật Bản và Ả Rập Xê Út) cùng Hồ Tấn Tài. Ngoài ra, việc chủ động xoay vòng cầu thủ để tính toán đường dài thời gian qua khi tung nhiều vị trí khác nhau vào trong hiệp 2 cũng giúp tuyển Việt Nam có được những phương án điều chỉnh cần thiết trước các đối thủ sắp tới. Nhiều ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam lúc này vẫn thực sự đáng gờm với một bộ mặt và phong cách làm chủ cuộc chơi của nhà vô địch, khác hoàn toàn thời điểm chúng ta là những kẻ chinh phục tại AFF Cup 2018.

Đổi gió tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Tuyển Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tốt nhất khi tập huấn ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đặc biệt, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ ở tại khách sạn Pullman (TP.Vũng Tàu) tiêu chuẩn 5 sao chỉ cách Bãi Sau khoảng vài trăm mét. Xe buýt chỉ cần hơn 20 phút sẽ đưa đội đến tập tại sân TP.Bà Rịa - một trong những sân bóng có chất lượng mặt cỏ và phòng chức năng tốt nhất Việt Nam (thậm chí được trang bị hệ thống cửa quay tự động soát vé bằng QR Code lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam).

Ngày 24.11 sẽ là hạn chót để ông Park đăng ký danh sách chính thức 30 cầu thủ. Như vậy, đội tuyển sẽ phải loại 3 cầu thủ trong danh sách 33 người hiện nay. Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ có duy nhất 1 trận thi đấu nội bộ ngày 26.11 (không đá với CLB TP.HCM như dự kiến do dịch bệnh phức tạp), trước khi bay sang Singapore ngày 1.12 để chuẩn bị cho AFF Cup 2020, với trận ra quân gặp Lào ngày 6.12.

Quốc Việt

Nên tạo cơ hội cho cầu thủ U.23

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Tuyển VN hiện nay là đội có sự chuẩn bị tốt nhất trong 10 đội dự AFF Cup vì chúng ta có may mắn là được cọ xát với các đối tượng mạnh ở vòng loại World Cup nên đội hình và lối chơi rất ổn định, trong khi hầu hết các đối thủ hiện vẫn còn loay hoay tìm đội đá tập và cũng chưa ráp nối hoàn thiện đội hình. Vì thế, nếu có sự tập trung tốt, tôi nghĩ chúng ta sẽ không quá khó giành vé vào bán kết ở bảng B và có thể hy vọng bảo vệ được ngôi vô địch nhờ bản lĩnh của từng cầu thủ cũng như toàn đội đã được nâng lên một bước tốt hơn nhiều. Vấn đề ở giải này bên cạnh việc tìm thành tích thì ông Park cũng nên tạo cơ hội cho cầu thủ U.23 được thi đấu nhiều hơn ở một số trận đấu, giúp số cầu thủ này thích ứng với lối chơi toàn đội, qua đó ông kiểm tra bộ khung luôn cho SEA Games. Tôi lấy ví dụ nên để Lê Văn Xuân và Bùi Hoàng Việt Anh hay Nguyễn Thanh Bình thi đấu nhiều hơn ở những trận gặp Lào hay Campuchia, có thể đưa vào hiệp 2 hoặc khi chúng ta đã có kết quả thuận lợi để giúp họ hít thở không khí đội tuyển và tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. Tương tự như vậy cũng nên thử Lý Công Hoàng Anh cho vị trí tiền vệ trung tâm, đá bên cạnh Hoàng Đức hoặc Tuấn Anh ở một số thời điểm và cũng nên trao cơ hội cho Trần Văn Đạt nếu chân sút này được giữ lại để xem tiền đạo của CLB Hà Nội thể hiện ra sao khi đứng cùng Tiến Linh hay Công Phượng. Làm được vậy, chúng ta vừa đảm bảo kết quả chuyên môn vừa giúp các nhân tố U.23 tăng thêm sự tự tin và tâm lý thi đấu để đóng góp hiệu quả hơn cho bóng đá VN tại SEA Games và VCK U.23 châu Á”.

T.K (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.