Tuyển Việt Nam không ngán sân cỏ nhân tạo Jalan Besar

29/12/2022 08:14 GMT+7

Sau khi vượt qua Malaysia, tuyển Việt Nam gặp 1 thử thách khác là phải chơi trên mặt cỏ nhân tạo sân Jalan Besar trong trận đấu với chủ nhà Singapore vào ngày 30.12 ở vòng bảng AFF Cup 2022.

Mục tiêu 3 điểm trên sân khách

Bảng B AFF Cup 2022 đã diễn ra được 3 vòng đấu, và tuyển Việt Nam cùng Malaysia, Singapore đều đang có 6 điểm. Nhưng nếu Malaysia đã đá 3 trận thì tuyển Việt Nam và Singapore đều chỉ mới thi đấu 2 trận. Tuyển Singapore đã thắng kịch tính 3-2 trước Myanmar và đêm 27.12, thầy trò HLV Takayuki Nishigaya lại có chiến thắng 2-0 tại Lào. So với cách Việt Nam và Malaysia tạo ra những cơn mưa bàn thắng vào lưới đội đang xếp chót bảng là Lào, có vẻ cách Singapore chơi bóng kém ấn tượng hơn.

Mặt cỏ nhân tạo sân Jalan Besar (Singapore) rất đẹp nhưng cầu thủ dễ gặp chấn thương

Độc Lập

Tuy nhiên, sân Jalan Besar sẽ là một thử thách rất khác khi nơi đây sử dụng mặt cỏ nhân tạo. Trong đội hình tuyển Việt Nam lúc này, có 2 cầu thủ đã từng bị ám ảnh bởi sân cỏ nhân tạo. Năm 2018, thủ môn Nguyên Mạnh gãy tay khi bắt cho SLNA tại AFC Cup trên sân nhân tạo của CLB Tampines Rovers (Singapore). Một năm sau, tại SEA Games 30 năm 2019, Quang Hải bị rách bắp chân trong trận gặp U.22 Singapore, cũng trên mặt cỏ nhân tạo ở Philippines. Mặt cỏ nhân tạo sẽ khó đá hơn vì bóng sẽ nảy hơn, bắp chân các cầu thủ phải chịu lực lớn hơn rất nhiều, nhất là những động tác xoay người.

Nhưng chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ không quá e ngại khi rất nhiều cầu thủ đã từng thi đấu và chiến thắng trong điều kiện sân bãi tương tự. Vấn đề lớn nhất, như HLV Park Hang-seo bày tỏ là khả năng phục hồi thể lực của tuyển Việt Nam cũng như cách chúng ta triển khai và duy trì lối chơi. Chắc chắn, dù đá sân khách nhưng tuyển Việt Nam sẽ nhận lệnh chơi tấn công từ đầu, và nếu có bàn thắng sớm sẽ nắm chắc thế trận và nhịp độ trận đấu để có chiến thắng thứ ba liên tiếp nhằm bảo toàn ngôi đầu bảng B và khả năng sẽ đoạt tấm vé sớm vào vòng bán kết.

Ông Park sẽ xoay vòng đội hình

Qua 2 trận đầu tiên tại vòng bảng AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam (hạng 96 thế giới) đều ra sân với đội hình khác nhau và đã có 18 cầu thủ được sử dụng luân phiên. Trận đấu với tuyển Singapore (hạng 160 thế giới) sẽ là dịp để ông Park tiếp tục xoay vòng cầu thủ nhằm giảm tải cho một số trụ cột. Ngoài bộ khung chính thì Văn Quyết, Tuấn Anh, Văn Thanh, Tuấn Hải, Tiến Dũng và Hồng Duy đã lần lượt được sử dụng ở những mức độ khác nhau. Đây sẽ là những ứng viên rộng cửa nhất tạo ra thay đổi trong đội hình xuất phát tại Singapore vào ngày mai.

Tuyển Việt Nam tập trên sân Jalan Besar chiều 28.12

Tất nhiên, ông Park sẽ không có một chút chủ quan khinh địch nào vì Singapore nếu thắng cũng sẽ rộng cửa đoạt vé vào bán kết. Sự tôn trọng của tuyển Việt Nam dành cho đối thủ từng 4 lần vô địch Đông Nam Á thể hiện qua việc lên kế hoạch rất kỹ về hậu cần, di chuyển để cầu thủ thoải mái nhất có thể. Văn Toàn nhận thẻ đỏ trận gặp Malaysia vẫn theo đội để duy trì tập luyện.

Tuyển Thái Lan trước “phép thử” Indonesia

Cả hai đội Indonesia và Thái Lan đều có khởi đầu suôn sẻ với 2 trận toàn thắng, nên cuộc đụng độ lúc 16 giờ 30 hôm nay (29.12) có thể sẽ mang tính quyết định cho cuộc đua tranh vé vào bán kết và ngôi nhất nhì bảng A. “Voi chiến” đang vượt trội về thành tích đối đầu tại AFF Cup trong 14 lần gặp Indonesia với 10 trận thắng, 3 thua và 1 hòa. Hai lần đụng độ gần nhất là tại chung kết AFF Cup năm ngoái khi Thái Lan thắng đậm đội bóng của HLV Shin Tae-yong 4-0 ở lượt đi và hòa 2-2 tại lượt về (đều diễn ra tại Singapore).

Ở trận còn lại, Campuchia (3 điểm sau 2 trận) nhiều khả năng sẽ đánh bại Brunei (đội đã bị loại) ở trận đấu lúc 17 giờ cùng ngày, để nuôi hy vọng tìm một suất vào vòng bán kết.

Tây Nguyên

Trưa qua, sau khi nhận phòng tại khách sạn Grand Mercure Roxy, các cầu thủ được ngâm đá phục hồi trong 2 phao chuyên dụng mang theo từ Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã làm việc với Liên đoàn Bóng đá Singapore để tuyển Việt Nam có buổi tập không chính thức trên sân Jalan Besar. Phía chủ nhà đã chuẩn bị rất kỹ càng, chuyên nghiệp và rất cởi mở với đội tuyển cũng như truyền thông Việt Nam sang. Theo khảo sát của PV Thanh Niên, mặt cỏ tại Jalan Besar rất tốt, đủ độ dày và phẳng phiu. Thời tiết tại Singapore lúc này khá ôn hòa, nhiệt độ lúc chiều là 29 độ C, và đến 19 giờ 30 là khoảng 27 - 28 độ C rất thích hợp để hai đội bóng tranh tài.

Ngoài sự chuẩn bị về hậu cần, ông Park rất muốn tuyển Việt Nam điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến chuyên môn và cách tiếp cận trận đấu. Ông nhấn mạnh các cầu thủ phải tranh chấp để mang lại chiến thắng và va chạm trong bóng đá là thường tình, nhưng vấn đề là va chạm đến mức nào, có cần thiết hay không. Tuyển Việt Nam từng nhiều lần phải trả giá về những cánh tay vung lên thừa thãi ở vòng loại World Cup 2022 khiến đội bị phạt đền. Các cầu thủ cần giữ được cái đầu lạnh ở trong trận đấu nóng và tiết chế nguồn năng lượng để mang lại giá trị tích cực hơn, thay vì va chạm kiểu 5 ăn 5 thua không đáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.