‘Tuyển Việt Nam mạnh nhất bảng B và đẹp nhất là vào chung kết gặp Thái Lan’

30/08/2022 15:15 GMT+7

Bình luận viên Ngô Quang Tùng đã nhận xét như vậy về kết quả lễ bốc thăm AFF Cup 2022 vừa diễn ra chiều ngày 30.8 tại Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng B với Lào, Myanmar, Singapore và Malaysia. Còn bảng A gồm Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Philippines và đội thắng ở vòng loại - hoặc Brunei hoặc Timor Leste.

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và Chủ tịch AFF Khiev Sameth

nhân vật cung cấp

Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng: “Tương quan lực lượng của 2 bảng đấu khá cân bằng. Không bảng nào quá nặng mà cũng không bảng nào được xem là nhẹ. Bảng B, tôi lại không cho rằng là bảng quá khủng khiếp với chúng ta mà hoàn toàn có thể chịu đựng được. Nếu không muốn nói, tuyển Việt Nam có thể được đánh giá là mạnh nhất bảng B. Đối thủ tiềm tàng của chúng ta là Malaysia. Dĩ nhiên, đội Myanmar cũng không phải dạng vừa. Trước đối thủ Lào, cũng không thể chủ quan.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, cuộc chiến thực sự với tuyển Việt Nam sẽ là ở bán kết. Chúng ta sẽ không quá dễ dàng ở vòng bảng nhưng chắc chắn việc có 1 tấm vé vào bán kết là nhiệm vụ rất khả thi. Hy vọng, Việt Nam sẽ thắng tiếp ở bán kết và đẹp nhất là vào chung kết gặp Thái Lan. Sẽ là màn chia tay đẹp với ông Park nếu ông Park không tái ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, bằng việc chúng ta giành thắng lợi ở trận đấu cuối cùng”.

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bốc thăm

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào được coi là phù hợp ở sân chơi này? Bình luận viên Quang Tùng nói: “Ông Park đang xây dựng lại lối chơi cho tuyển Việt Nam với xu hướng sẵn sàng tấn công và tạo áp lực cao chứ không còn đơn thuần chỉ là lối chơi quen thuộc phòng ngự phản công nữa. Lối đá này không có lỗi nhưng đã không còn phù hợp với thực tiễn bóng đá Đông Nam Á nữa. Ông Park buộc phải có làn gió mới nhằm mang đến hiệu ứng bất ngờ cho các đối thủ.

Thực tế cho thấy, khi gặp những đối thủ phòng ngự dày đặc như Indonesia, chúng ta đã hết sức bối rối. Do đó, cần phải có sự điều chỉnh về chiến thuật bằng cách tấn công áp đảo hơn, mạnh mẽ hơn, tạo sức ép nhiều hơn. Có như vậy mới phá vỡ được hệ thống phòng ngự của đối phương.

Theo tôi, tuyển Việt Nam nên bổ sung những nhân tố mới, những nhân tố trẻ. Ông Park cần trang bị thêm nhân sự trẻ trung hơn. Có thế chúng ta mới có thêm vũ khí lợi hại tại AFF Cup năm nay”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.