Tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 1 không cùng bảng Thái Lan ở AFF Cup

Giang Lao
Giang Lao
22/08/2022 12:35 GMT+7

Theo trang ASEAN FOOTBALL , LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã lấy thành tích ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất xếp đội hạt giống tại AFF Cup 2022. Qua đó, tuyển Việt Nam vượt qua Indonesia nằm nhóm số 1.

Ở nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam nằm cùng tuyển Thái Lan. Vì vậy, khi bốc thăm được tổ chức ở Bangkok ngày 30.8 tới lúc 14 giờ, 2 đội bóng mạnh nhất khu vực hiện nay sẽ được chia vào 2 bảng đấu nên sẽ không gặp nhau tại vòng bảng.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan không gặp nhau tại vòng bảng AFF Cup 2022

AFP

Các nhóm hạt giống còn lại cũng được AFF phân chia, gồm nhóm số 2 là Malaysia và Indonesia; nhóm số 3 là Singapore và Philippines; nhóm số 4 là Myanmar và Campuchia; và nhóm số 5 là Lào và Brunei hoặc Timor Leste (đội thắng trận play-off tranh suất còn lại).

Giải AFF Cup 2022 sẽ thi đấu ngay sau kỳ World Cup 2022 tại Qatar, cụ thể diễn ra từ ngày 23.12 cuối năm nay đến 15.1 năm sau. Ở vòng bảng, với mỗi bảng 5 đội, các đội thi đấu vòng tròn trên sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, và đến chung kết đều thi đấu theo thể thức 2 lượt sân nhà, sân khách như phiên bản năm 2018 khi tuyển Việt Nam đăng quang.

Trước đó, có tin AFF tính thành tích ở 3 kỳ AFF Cup gần nhất để xếp đội hạt giống giúp tuyển Indonesia khấp khởi hy vọng nằm nhóm số 1 (do 2 lần đoạt ngôi á quân năm 2016 và 2020 đấu lại năm 2021), còn tuyển Việt Nam chỉ vô địch năm 2018 và vào bán kết năm 2016 và 2020.

Tuy vậy, ngay trước lễ bốc thăm kỳ AFF Cup 2022, AFF đã công bố tiêu chí và theo quy định cũ chỉ tính thành tích ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất. Qua đó, giúp tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 1 sẽ thuận lợi khi bốc thăm chia bảng và tránh sớm gặp kình địch tuyển Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.