Tuyển Việt Nam sẽ biến thiên đội hình nhờ tài lắp ghép của 'phù thủy' Park Hang-seo

28/05/2021 07:20 GMT+7

Với 30 cầu thủ ưu tú trong tay, ông Park có thể xếp đa dạng các loại đội hình cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 . Điều đó đương nhiên tạo ra sự khó lường cho đối thủ và phục vụ được ý đồ chiến thuật của thầy Park.

Vòng loại World Cup không phải là một giải đấu tập trung như EURO, AFF Cup hay Asian Cup nên theo quy định, ông Park và đội tuyển Việt Nam sẽ được đăng ký 23 cầu thủ cho mỗi trận đấu (7 gương mặt còn lại dự bị).

Khám phá bài tập thích nghi múi giờ, hồi phục thể lực của đội tuyển Việt Nam

Người hâm mộ  hồi hộp chờ đợi ông Park sẽ thiên biến vạn hóa thế nào với những quân cờ tốt nhất trong tay. Rất hồi hộp xen lẫn hào hứng. Vì từ trước đến nay, cách bài binh bố trận của thầy Park luôn đem đến sự khó lường và bất ngờ. Chúng ta thường bị… đoán sai nhân sự đội tuyển cho đến khi ông Park công bố đội hình ra sân, mọi người mới thốt lên, ồ hóa ra không phải là vậy.
Dựa trên phong độ, thế mạnh của từng cầu thủ, HLV Park Hang-seo có thể biến thiên tuyển Việt Nam với 3 dạng đội hình cơ bản, dựa trên bộ khung là sơ đồ 3-5-2 và 3-4-3 vốn đã là thương hiệu định hình cho thành công của bản thân ông.

Buổi tập đầu tiên tại UAE

ẢNH: NGỌC LINH

Ý đồ chiến thuật nào được thầy Park thể hiện vào tháng 6 tới?

ẢNH: NGỌC LINH

Thứ nhất là đội hình có thể tạo nên một mặt trận tấn công mạnh mẽ và kiểm soát tuyến giữa. Với đội hình thiên về tấn công, những cầu thủ của HAGL sẽ chiếm ưu thế hơn so với lực lượng từ các đội còn lại.

Lo ngại đội tuyển Việt Nam có thể gặp rủi ro lớn vì CHDCND Triều Tiên

HLV Lê Quốc Vượng của Hoà Bình FC từng bày tỏ quan điểm cá nhân, với sự xuất hiện của Xuân Trường, Tuấn Anh cộng thêm một cầu thủ có thể linh hoạt hoán đổi giữa tiền vệ và tiền đạo như Quang Hải sẽ giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát tốt hơn ở tuyến giữa, đồng thời kéo được trái bóng tịnh tiến lên phần sân đối thủ.

Thủ môn nào sẽ được sử dụng ở trận giao hữu gặp Jordan ngày 31.5?

ẢNH: NHÂN VĂN

Bổ trợ cho bộ 3 nói trên có thể sẽ là Văn Đức với khả năng giữ bóng tốt và tạo được sự đột biến trên hàng công. Với đội hình này, gương mặt tiền đạo không ai phù hợp hơn Tiến Linh, người có thể dứt điểm đa dạng trong vòng cấm.
Đương nhiên ở phía sau, 5 cầu thủ phòng ngự gồm Văn Thanh (thay cho Trọng Hoàng ở trận đầu tiên), Ngọc Hải, Duy Mạnh (với điều kiện anh đủ khỏe và không phải tập riêng nữa trước khi giải đấu bắt đầu), Tiến Dũng và Hồng Duy sẽ là những người án ngữ trước cầu môn thủ thành Văn Lâm (nếu anh kịp chứng tỏ được phong độ cao khi có mặt ở UAE vào ngày 2.6).

Quang Hải (giữa) là nhân tố cực kỳ quan trọng

ẢNH: NGỌC LINH

Thứ hai, đó là đội hình phù hợp với chiến thuật phòng ngự phản công. Những tình huống tấn công trực diện sẽ là cách để tuyển Việt Nam lựa chọn. Vẫn sẽ là một hàng hậu vệ như trên nhưng ở khu vực giữa sân, các tiền vệ có thể tranh chấp tốt như Đức Huy nhiều khả năng được chọn lựa để cặp với Xuân Trường hoặc Tuấn Anh.
Cũng không loại trừ khả năng cầu thủ trẻ Lý Công Hoàng Anh sẽ được giao nhiệm vụ. Ở phía trên, Quang Hải hoặc Văn Đức vẫn sẽ được tin tưởng. Nhưng hai tiền đạo còn lại sẽ cần có tốc độ, sự hiệu quả và chơi một cách đơn giản nhất. Đức Chinh và Văn Toàn hoàn toàn có thể là những lựa chọn phù hợp, dựa trên thế mạnh của họ.
Công Phượng sẽ đóng vai trò dự bị cho cả 2 dạng đội hình kể trên. Anh sẽ là ngòi nổ bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam cần thêm những áp lực và cần thêm một cầu thủ cầm được bóng và dứt điểm từ xa tốt.

Văn Toàn liệu có thể trở thành 'kép chính'?

ẢNH: NHÂN VĂN

Và biết đâu, ông Park có thể sắp xếp một đội hình bất ngờ với toàn cầu thủ U.22 Việt Nam Hiện tại, nhà cầm quân Hàn Quốc mang sang UAE tới 7 cầu thủ U.22 với 7 vị trí khác nhau. Sao không nghĩ tới khả năng ông Park sẽ chơi chiêu để đấu với Indonesia với toàn lực lượng U.22 ở ngay trận đấu đầu tiên ở UAE.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.