Tuyển Việt Nam và Thái Lan cần coi chừng Indonesia của HLV Shin Tae-yong

28/09/2022 12:54 GMT+7

Đội bóng của HLV Shin Tae-yong đang cho thấy rằng họ sẽ là đối thủ rất khó chịu của cả tuyển Việt Nam và Thái Lan ở AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

Đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng cả 2 trận trước Curacao lần lượt với tỷ số 3-2 và 2-1 trong loạt trận giao hữu thuộc FIFA Days. Đáng nói, Curacao là đội bóng đang đứng 84, còn Indonesia đứng thứ 155 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA được cập nhật lần cuối vào ngày 25.8. Trong khi đó, tuyển Việt Nam là đội bóng có thứ hạng cao nhất ở Đông Nam Á cũng chỉ đứng thứ 97.

Tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong đang có sự tiến bộ rõ rệt

pssi

Trước đội bóng xếp trên mình 71 bậc, tuyển Indonesia đã chiến thắng cả 2 lần. Đương nhiên, không thể nói rằng đội bóng của HLV Shin Tae-yong may mắn. Càng không thể nói Curacao không bung hết sức, bởi 2 thất bại trước một đội bóng có cách biệt lớn trên bảng xếp hạng FIFA đã khiến họ bị trừ số điểm kha khá và thậm chí là phải tụt hạng.

Có thể nói, đội tuyển Indonesia đang có những tiến bộ đáng kể dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong. Đội bóng xứ vạn đảo giờ đây không chỉ đáng gờm về thể lực mà nền tảng kỹ thuật của họ đã cải thiện rất nhiều, lối chơi cũng trở nên linh hoạt và đa dạng hơn. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn thể hình và thể lực, Indonesia vẫn chơi bền bỉ đến những phút cuối cùng. Trong khi đó, 5 bàn thắng đốt lưới Curacao đến từ 4 cái tên khác nhau, có cả hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo đã phần nào thể hiện được sự đa dạng trong lối chơi của đội bóng xứ vạn đảo.

Bên cạnh đó, HLV Shin Tae-yong cũng mạnh dạn thực hiện nhiều sự thử nghiệm trong 2 trận đấu với Curacao. Vị HLV người Hàn Quốc lần lượt thay đổi sơ đồ chiến thuật từ 3-4-3 ở trận đấu đầu tiên thành 4-2-3-1 ở trận thứ hai. Trong đó, ông Shin đã luân chuyển vị trí của các cầu thủ và không ngần ngại trao cơ hội cho các nhân tố mới, trẻ.

Tuyển Việt Nam vừa giành chức vô địch giải giao hữu tam hùng ở TP.HCM

kHẢ HÒA

Đội bóng xứ vạn đảo đang có sự chuẩn bị rất nghiêm túc và bước chạy đà thuận lợi để hướng tới AFF Cup 2022. Tuyển Thái Lan cần coi chừng Indonesia khi cả hai nằm cùng bảng A. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong chắc hẳn đang rất quyết tâm phục thù khi để thua "Voi chiến" ở chung kết AFF Cup 2020 với tổng tỷ số 2-6.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng phải hết sức thận trọng trước Indonesia. Bởi nếu giành quyền đi tiếp với 2 vị trí đầu bảng B, khả năng "Đoàn quân sao vàng" chạm trán đội bóng của HLV Shin Tae-yong ở bán kết là rất cao, hoặc thậm chí có thể là chung kết.

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng của HLV Park Hang-seo có 2 lần giành chiến thắng đậm trước Indonesia lần lượt với tỷ số 3-1 và 4-0, thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, ở lần tái đấu trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2020 (diễn ra vào cuối năm 2021), tuyển Việt Nam không thể khuất phục được đội bóng xứ vạn đảo khi 2 đội hòa với tỷ số 0-0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.