Tuyển Ý đối đầu Tây Ban Nha: Thứ bóng đá tạo niềm vui

04/07/2021 08:02 GMT+7

Cách người Ý xử gọn đội tuyển Bỉ số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA đã cho thấy đẳng cấp thực sự của họ, hứa hẹn trận bán kết tuyển Ý vs Tây Ban Nha sẽ là đại tiệc bóng đá tấn công, cống hiến đẹp mắt bậc nhất EURO 2020.

Bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy rất chờ đợi một trận đấu hay giữa 2 đại diện có dấu ấn tấn công kỹ thuật nhất tại EURO 2020: “Tây Ban Nha cho thấy họ có khả năng điều chỉnh qua từng trận đấu tốt hơn nhưng tuyển Ý khi lột xác tấn công đẹp mắt thì hàng thủ vẫn chơi quá tốt. Tôi vẫn có cảm giác Ý cân bằng hơn nhưng trong khuôn khổ một trận đấu knock-out thì khó nói trước. Cùng là bậc thầy kiểm soát bóng và nắm nhịp độ trận đấu, khác biệt giữa 2 đội là tốc độ và khả năng tạo đột biến.
Người Ý vẫn có độ “điên dại nhưng ma mãnh” nhỉnh hơn trong khi Tây Ban Nha vẫn khá mượt mà. Những “đấu sĩ bò tót” tiếp tục cho thấy bản sắc chơi bóng mềm mại, uyển chuyển nhưng có phần ngây thơ hơn trong khi Azzurri vẫn cho thấy chất bóng đá hiểm hóc, “độc” hơn. Hãy nhìn lại tình huống Ý mở tỷ số trước Bỉ, một CĐV phía sau khung thành đã ghi lại hình ảnh Immobile ôm mặt lăn ra đau đớn khiến Vermaelen bị phân tâm. Chỉ một thoáng hơi khựng lại này đã giúp Barrella đột phá ghi bàn trong vòng vây áo đỏ, ngay sau đó Immobile bật dậy ăn mừng như chưa hề có gì xảy ra”.
Hậu vệ trái Spinazzola đang chơi rất hay gặp chấn thương là mất mát lớn của đội tuyển Ý, nhưng BLV Quang Huy cho rằng HLV Roberto Mancini sẽ có hướng giải quyết ổn thỏa nhờ đội hình có chiều sâu. Trung phong Morata chủ yếu đánh nghi binh sẽ rất khó xoay xở trước cặp trung vệ Ý lão luyện và quá hiểu lối chơi của anh trong màu áo CLB Juventus. Nhưng ở giữa sân, Busquets đang có dấu ấn rõ nét hơn Jorginho, khi trở lại lập tức giúp lột xác tuyến giữa Tây Ban Nha, giúp Pedri thăng hoa và Koke chơi tốt hơn.
Trong khi đó, HLV Nguyễn Việt Thắng cho rằng tuyển Ý nhỉnh hơn một chút nhờ cường độ chơi bóng cao nhuần nhuyễn: “Người Ý thiên về cường độ cao, tấn công trực diện hơn. Họ mất bóng là pressing ngay, chuyển trạng thái rất tốt và quá mạnh mẽ để ép đối thủ theo cách chơi của mình. Nhưng tôi cho rằng gặp Ý thì Tây Ban Nha sẽ vẫn kiểm soát bóng trội hơn, bởi đó là cái chất đã ăn vào máu họ. Thật thú vị khi bây giờ chính Tây Ban Nha lại chơi rình rập hơn trước người Ý từ bỏ phòng ngự để chơi tấn công phóng khoáng, mạnh mẽ. Vào đến bán kết này thì thực lực 2 bên đều tương đồng, Ý chỉ nhỉnh hơn một chút nhờ vận hành lối chơi hiệu quả hơn. Tôi chờ đợi Chiesa sẽ tỏa sáng để đưa đội bóng áo thiên thanh vào chung kết trong mơ với người Anh tại Wembley”.
Đồng quan điểm, tiền đạo của tuyển VN Nguyễn Tiến Linh rất thích thú khi một chút chất “điên” của tuyển Ý đang khiến EURO 2020 rất đáng xem. Anh bày tỏ: “Tây Ban Nha thích chậm rãi vờn đối thủ trong khi Ý quyết đoán, sát phạt hơn như cách Barrella và Insigne làm tung lưới Bỉ. Điểm đáng sợ nhất của Ý là sở hữu đội hình có chiều sâu: Không ai là không thể thay thế, ai cũng có thể là người mở chìa khóa trận đấu. Nhưng bị đánh giá thấp rất có thể sẽ là lợi thế của Tây Ban Nha, giúp thầy trò HLV Luis Enrique tránh nhiều sức ép để thoải mái rình rập vì ngoài Morata thì các mũi nhọn khác đều có khả năng gây đột biến”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.