Twitter gỡ hàng loạt tick xanh người nổi tiếng vì không đóng tiền

Loan Chi
Loan Chi
21/04/2023 13:49 GMT+7

Twitter đã bắt đầu xóa các dấu màu xanh khỏi những người dùng chưa đăng ký dịch vụ, đáng chú ý là trong số đó có rất nhiều học giả và người nổi tiếng.

Theo CNN, dấu tick màu xanh đã biến mất khỏi các tài khoản của những người nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội như Kim Kardashian, Beyonce, tỉ phú Bill Gates, Giáo hoàng Francis, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và của nhà sáng lập Twitter là Jack Dorsey.

Kể cả tài khoản chính thức của một số cơ quan chính phủ như Dịch vụ Di trú và Nhập tịch và văn phòng Hải quan và Biên phòng của tiểu bang cũng đã bị gỡ dấu màu xanh. Các tài khoản này cũng không được thay thế ngay lập tức bằng dấu màu xám vốn được dành cho chính phủ.

Trước đó, tỉ phú Elon Musk đã trả lời một tweet trích dẫn nội dung của The Verge nói cầu thủ bóng rổ Lebron James đã không trả tiền cho dấu tick của Twitter nhưng vẫn xuất hiện. Ông nói hiện mình đang phải trả tiền cho một số đăng ký Twitter Blue.

Twitter gỡ hàng loạt tick xanh người nổi tiếng vì không đóng tiền - Ảnh 1.

Danh thủ bóng đá Cristiano Ronaldo và ca sĩ Justin Bieber đã bị mất tick xanh Twitter

CHỤP MÀN HÌNH

Sự thay đổi đột ngột này có thể tạo ra nguy cơ mạo danh người dùng nổi tiếng và gây nhầm lẫn về tính xác thực của thông tin trên nền tảng Twitter. Một cơ quan chính phủ đã đăng dòng tweet có nội dung "Mặc dù chúng tôi đã mất dấu kiểm, nhưng đây là tài khoản Twitter chính thức. Hãy cẩn thận với các tài khoản mạo danh". Một số người nổi tiếng đã bắt đầu tweet rằng họ dự định rời khỏi nền tảng này.

Twitter trước đó cho biết họ sẽ "bắt đầu thu gọn" các séc màu xanh lam được cấp theo hệ thống xác minh cũ của mình - hệ thống này nhấn mạnh việc bảo vệ những người dùng nổi tiếng trước nguy cơ bị mạo danh - vào ngày 1.4. Để được xác minh, ông Musk cho biết, người dùng sẽ phải trả tiền 8 USD mỗi tháng để tham gia dịch vụ đăng ký Twitter Blue của nền tảng.

Mạng xã hội có logo chú chim này cũng đã gỡ dấu tick của The New York Times, tờ báo bị ông Musk nhiều lần chỉ trích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.