Tỷ lệ IVF thành công tại Việt Nam cao hơn trung bình của thế giới

Liên Châu
Liên Châu
08/11/2023 08:10 GMT+7

Sáng 7.11, Tổng hội Y học VN tổ chức lễ gặp mặt 62 tân sinh viên thủ khoa của 11 trường đại học y, dược phía bắc.

Tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học VN, biểu dương những thành tích mà các thủ khoa đã đạt được ban đầu khi vào trường, đồng thời mong các tân sinh viên tiếp tục phấn đấu, kiên trì, nghị lực để có thành tích học tập tốt, trở thành các bác sĩ giỏi trong tương lai, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Bác sĩ trong quá trình công tác cần lấy người bệnh là trung tâm để luôn trau dồi chuyên môn và hỗ trợ đồng nghiệp, cùng phát triển, nâng cao tay nghề.

Tỷ lệ IVF thành công tại Việt Nam cao hơn trung bình của thế giới - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tổng hội Y học Việt Nam tin tưởng các sinh viên y, dược luôn đam mê, có kết quả học tập tốt

TRẦN MINH

Để làm chủ các kỹ thuật và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nghề y đòi hỏi phải học tập suốt đời. Thông tin từ đại diện các trường đại học và một số đơn vị tham dự cho hay các sinh viên giỏi, bác sĩ nội trú, bác sĩ có thành tích học tập tốt có cơ hội việc làm khi ra trường rất cao.

GS-TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, chuyên gia đầu ngành về hiếm muộn - sản khoa, chia sẻ các bác sĩ VN đã liên tục tiếp cận, tiếp nhận và làm chủ nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong điều trị các bệnh khó, phức tạp. Riêng trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, các đơn vị điều trị hiếm muộn đã thực hiện các kỹ thuật cao, với trang thiết bị hiện đại trong điều trị vô sinh, hiếm muộn, hỗ trợ sinh sản, sàng lọc, chẩn đoán sớm, sàng lọc dị tật thai nhi. Tại một số đơn vị điều trị hiếm muộn, tỷ lệ IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) thành công đạt 60%, cao hơn trung bình của thế giới (đạt 40 - 50%).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.