Tỷ lệ nhập viện do biến thể Omicron ít hơn gần 30% so với Delta

Thiên Lan
Thiên Lan
17/12/2021 06:27 GMT+7

Nghiên cứu lớn đầu tiên trong thế giới thực ở Nam Phi đã xác nhận hôm 14.12 rằng Omicron đang gây ra bệnh nhẹ hơn Delta ở những bệnh nhân ở vùng tâm chấn của biến thể mới này.

Nghiên cứu, do công ty bảo hiểm y tế tư nhân hàng đầu của Nam Phi Discovery Health, phối hợp với Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi thực hiện, dựa trên 211.000 trường hợp dương tính từ ngày 15.11 đến ngày 7.12 ở Nam Phi, trong đó có 78.000 ca là nhiễm Omicron.

Số liệu thô cho thấy, Omicron hiện đang dẫn đến số ca nhập viện ít hơn 1/3 so với chủng Delta trong toàn bộ làn sóng - với 38 ca nhập viện trên 1.000 ca Omicron so với 101 trên 1.000 ca Delta, theo Daily Mail.

Nghiên cứu thực từ Nam Phi: Tỷ lệ nhập viện do Omicron ít hơn gần 30% so với Delta

chụp màn hình trang Daily Mail

Sau khi xử lý số liệu, kết quả cho thấy nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn 29% so với Delta, theo NBCNews.

Kết quả nghiên cứu cho thấy biến thể siêu lây nhiễm mới này yếu hơn so với các chủng trước đây, như đã thấy trong những tuần qua.

Covid-19 sáng 17.12: Cả nước 1.493.237 ca | Dịch bệnh ở phía Nam đang rất phức tạp

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi cho biết việc giảm mức độ nghiêm trọng có lẽ không chỉ do Omicron nhẹ hơn, mà còn do thêm 2 nguyên nhân sau.

Khoảng 70% người Nam Phi đã nhiễm Covid-19 và đã khỏi bệnh và 23% dân số đã tiêm chủng đầy đủ, điều này đã tạo ra mức độ miễn dịch cao.

Phát hiện này làm lóe lên tia hy vọng rằng làn sóng Omicron sẽ ít trầm trọng hơn.

Nghiên cứu cũng cho thấy hai liều vắc xin Pfizer vẫn cung cấp 70% khả năng bảo vệ khỏi nhập viện hoặc tử vong do Omicron.

Hai liều vắc xin Pfizer vẫn cung cấp 70% khả năng bảo vệ khỏi nhập viện hoặc tử vong do Omicron

Shutterstock

Nghiên cứu cho biết hiệu quả chống lại việc nhập viện bao gồm mọi lứa tuổi từ 18 đến 79, kể cả người có bệnh nền tiểu đường, huyết áp cao, tăng cholesterol trong máu và các bệnh tim mạch.

Trong khi 2 liều vắc xin Pfizer chỉ cung cấp 33% khả năng chống lại nhiễm Omicron, thì nghiên cứu mới đây cho thấy liều thứ 3 giúp tăng tỷ lệ này lên 70 - 75%, theo CBS News.

Chuyên gia Shirley Collie, trưởng bộ phận phân tích sức khỏe tại Discovery Health cho biết: “Đây là dữ liệu ban đầu và cần được theo dõi cẩn thận”.

Tốc độ tự nhân lên của biến thể Omicron nhanh gấp 70 lần Delta

Các bác sĩ ở Nam Phi khẳng định rằng bệnh nhân Omicron bệnh nhẹ hơn và được xuất viện nhanh hơn.

Tiến sĩ Coetzee cho biết một số người vẫn bị nhiễm Covid đột phá sau khi đã tiêm phòng đầy đủ hoặc đã từng nhiễm Covid-19, nhưng các trường hợp có vẻ nhẹ hơn, đặc biệt là đối với những người đã tiêm phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.