U.19 Việt Nam: Sự khẳng định của sát thủ trẻ Nguyễn Quốc Việt

16/07/2022 09:27 GMT+7

Vào sân ở hiệp 2 và lập tức sút tung lưới U.19 Thái Lan giúp U.19 Việt Nam đoạt HCĐ giải U.19 Đông Nam Á, 'sát thủ' trẻ Nguyễn Quốc Việt một lần nữa khẳng định giá trị của mình.

Từng được gọi là "vua giải trẻ" sau Nguyễn Quang Hải, khi thâu tóm hầu hết các danh hiệu tập thể, cá nhân cũng như rất nhiều lần đoạt ngôi vua phá lưới cùng đội Nutifood JMG, Nguyễn Quốc Việt được kỳ vọng sẽ là một trong những lớp tài năng mới cho các đội tuyển Việt Nam.

Có thể hình không cao (1m73), thậm chí bị cho là thấp đậm so với tiêu chuẩn của một trung phong hiện đại, nhưng bù lại Quốc Việt sở hữu bản năng đánh hơi bàn thắng cực kỳ thính nhạy.

Bằng những bước chạy hợp lý và khôn ngoan, tiền đạo trẻ sinh năm 2003 đã bù đắp cho sự thiệt thòi về chiều cao bằng sự xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và kỹ năng đưa bóng vào lưới với độ lạnh lùng cần thiết của một trung phong.

Quốc Việt nổ súng trong chiến thắng trước Myanmar

VFF

Thậm chí, cách anh 2 lần sút tung lưới các đối thủ bằng đầu ở giải U.19 Đông Nam Á cho thấy Quốc Việt không hề tự ti, mà luôn biết cách hạ gục đối thủ bằng các pha không chiến mỗi khi có cơ hội.

Trong trận tranh HCĐ với U.19 Thái Lan, trận thứ 7 sau 2 tuần, HLV Đinh Thế Nam đã quyết đoán cất những trụ cột thi đấu quá nhiều được dưỡng sức trên băng ghế dự bị.

Vào sân ở đầu hiệp 2 thế chỗ Giản Tân, Quốc Việt không cần nhiều thời gian để lên tiếng, khi ngay phút 54 đã có bàn gỡ 1-1 rất đẹp mắt, sau tình huống phá bẫy việt vị thành công và chích bóng điệu nghệ qua người thủ môn.

Quốc Việt là chân sút Việt Nam đầu tiên đoạt Vua phá lưới U.19 Đông Nam Á sau Văn Toàn

VFF

Đó là bàn thắng thứ 5 của Quốc Việt ở giải U.19 Đông Nam Á 2022. Trước đó anh có 4 lần lập công với các cú đúp quan trọng vào lưới U.19 Philippines và U.19 Myanmar.

Thành tích này giúp chân sút của lò Nutifood JMG vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải U.19 Đông Nam Á, xếp trên bộ 3 cầu thủ Hokky Caraka, Rabbani Tasnim (Indonesia) và Peter Phanthavong (Lào) có 4 bàn.

Quốc Việt cũng là cầu thủ U.19 Việt Nam thứ 5 đoạt ngôi Vua phá lưới giải đấu này sau: Huỳnh Phúc Hiệp (giải năm 2006, tại Malaysia, 2 bàn), Nguyễn Văn Thành (2010, Việt Nam, 3 bàn), Nguyễn Xuân Nam (2011, Myanmar, 8 bàn) và gần nhất là Nguyễn Văn Toàn (2013, Indonesia, 6 bàn).

Quốc Việt đeo băng thủ quân trong trận giao hữu của U.19 Việt Nam

Minh HIếu

Kết quả này, cộng thêm chiến thắng trước U.19 Thái Lan sẽ là sự an ủi nhất định cho Nguyễn Quốc Việt. Đó cũng là sự khẳng định sau khi anh được triệu tập U.23 Việt Nam và không có tên trong danh sách dự SEA Games 31 cũng như VCK U.23 châu Á 2022.

Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển như hiện tại, Quốc Việt hoàn toàn có thể sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy cho U.23 Việt Nam ở SEA Games 32 khi anh chỉ vừa 20 tuổi, thậm chí xa hơn là SEA Games 33 khi anh cũng chỉ 22 tuổi.

Với tất cả những gì đã thể hiện, điều quan trọng là Quốc Việt phải được đặt trong kế hoạch đầu tư thích đáng, để anh có thể tiếp bước các đàn anh Công Phượng, Văn Toàn... cống hiến cho các đội tuyển quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.