U.23 Việt Nam cần làm gì để mạnh hơn ?

10/02/2022 08:30 GMT+7

Những gì bộc lộ qua trận giao hữu với đàn em U.19 Bình Dương chưa cho thấy hết các điểm mạnh yếu của U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam.

Cũng dễ hiểu vì đây mới là giai đoạn ráp nối, thử nghiệm các vị trí chiến thuật để hoàn thiện đội hình. Hơn nữa, trước một trận đánh lớn như giải vô địch U.23 Đông Nam Á thì việc giữ chân các trụ cột là cần thiết, tâm lý một số vị trí cũng không muốn lỡ hẹn với sân chơi lớn nên thi đấu còn dè dặt và chưa bung hết khả năng.

Dù vậy, qua các đợt cọ xát trong nước từ 2 trận gặp CLB Hà Nội ở phía bắc đến trận với U.19 Bình Dương vừa rồi, U.23 Việt Nam cho thấy họ rất cần được trui rèn, nâng cao sức mạnh hơn ở cả 3 tuyến từ việc tổ chức phòng ngự, hiệu quả dứt điểm cũng như khả năng tấn công cần đa dạng để tạo nên những miếng đánh sắc sảo hơn. Ở hàng thủ, HLV Đinh Thế Nam phát huy chiều cao của Lương Duy Cương để cặp cùng Vũ Tiến Long, Ngọc Thắng, Lê Thành Lâm là phù hợp, nhằm chiến thắng trong các pha không chiến, nhưng các trung vệ này vẫn còn non kinh nghiệm và rất cần có sự gắn kết tốt hơn, nhất là khả năng phán đoán bọc lót của một nhân tố mang tính chỉ huy vẫn chưa thấy.

U.23 VN (phải) chơi mạch lạc ở hiệp 2 trận thắng U.19 Bình Dương

Khả Hòa

Ở tuyến giữa có thể thấy U.23 Việt Nam thường sử dụng cặp tiền vệ trung tâm mà Thanh Khôi và Đức Hoàng vốn ăn ý nhau từ thời khoác áo tuyển U.19 Việt Nam nên rất hiểu nhau. Khả năng kiểm soát và thu hồi bóng của cả 2 rất tốt, nhưng nếu có sự bổ sung một máy quét để Khôi và Hoàng tập trung cho mặt trận tấn công thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Phương án sử dụng Dụng Quang Nho từ đầu cũng nên tính đến. Ở 2 cánh, Hồ Văn Cường ngày càng chơi tốt ở biên phải, còn biên trái Trần Văn Thắng là chọn lựa chính, nhưng Hoàng Văn Toản cũng là một giải pháp cần tính đến.

Có thể thấy HLV Đinh Thế Nam đang giữ chân cho chân sút số 1, vua ghi bàn các giải trẻ Nguyễn Quốc Việt, nhưng các phương án khác như Văn Tùng đá cắm cặp với Xuân Quyết di chuyển rộng vẫn chưa chứng tỏ sức mạnh. Việc sử dụng Đinh Xuân Tiến, tài năng trẻ của SLNA cần cho anh có không gian hoạt động nhiều hơn. Tương tự, Trần Mạnh Quỳnh rất mau lẹ, có kinh nghiệm ghi bàn ở sân chơi trẻ cần được tạo cơ hội để phát huy.

Hy vọng cải thiện được những mắt xích trong đội hình, U.23 Việt Nam với toàn bộ đều là cầu thủ dưới 21 tuổi sẽ tự tin hơn để thi đấu đúng khả năng tốt nhất tại giải U.23 Đông Nam Á ở Campuchia sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.