U.23 Việt Nam chia tay giải U23 châu Á trong thế ngẩng cao đầu

13/06/2022 01:02 GMT+7

U.23 Việt Nam thua 0-2 trước U.23 Ả Rập Xê Út, trong trận đấu mà thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã thi đấu rất nỗ lực.

HLV Gong Oh-kyun đã tung vào sân đội hình có thiên hướng tấn công trong cuộc so tài giữa U.23 Việt NamU.23 Ả Rập Xê Út, khi Lê Minh Bình, Trần Danh Trung và Nhâm Mạnh Dũng tạo thành bộ ba tấn công trong sơ đồ 4-3-3.

Trái với dự đoán ban đầu về thế trận thận trọng, U.23 Việt Nam đẩy cao đội hình pressing quyết liệt trong khoảng 10 phút đầu, để rồi tạo ra pha bóng tấn công nguy hiểm đầu tiên ngay ở phút thứ 2. Trần Danh Trung đi bóng nỗ lực ở cánh trái rồi tạt vào trong cho Lê Minh Bình dứt điểm, nhưng hậu vệ U.23 Ả Rập Xê Út đã can thiệp khiến bóng đi không đủ hiểm để hạ gục thủ môn Nawaf Al Aquidi.

Mạnh Dũng nỗ lực tranh chấp với cầu thủ U.23 Ả Rập Xê Út

PHÚC THẮNG

Sau quãng đầu trận pressing phủ đầu bất thành, U.23 Việt Nam lùi đội hình về tuyến giữa với ý đồ chơi chậm và chắc. U.23 Ả Rập Xê Út dồn lên và bắt đầu có cơ hội rõ nét. Phút 13, Haitham Asiri chọc khe cho Ayman Yahya ở cánh phải, nhưng cú sút của cầu thủ mang áo số 7 không khuất phục được thủ môn Quan Văn Chuẩn. Sau nửa đầu hiệp 1, U.23 Ả Rập Xê Út có 3 tình huống dứt điểm nhưng đều không chuyển hóa được thành bàn.

U.23 Việt Nam cho thấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về chiến thuật để khai thác khoảng trống trước cầu môn đối thủ. Sau 2 pha bóng sóng gió được tạo ra bởi Nhâm Mạnh Dũng, Lê Minh Bình đã có tình huống dứt điểm dội xà ở phút 36. Nỗ lực đi bóng rồi chuyền trả ngược tuyến hai của Khuất Văn Khang tạo khoảng trống để Minh Bình dứt điểm trái phá, nhưng vận may ngoảnh mặt với U.23 Việt Nam.

Sự tiếc nuối của Minh Bình (số 11) sau cú sút dội xà ngang

PHÚC THẮNG

Khi đang có thế trận tốt, U.23 Việt Nam bất ngờ để thủng lưới. Phút 41, hàng thủ U.23 Việt Nam phân tâm với tình huống tiền đạo U.23 Ả Rập Xê Út ngã xuống sân. Tận dụng khoảnh khắc mất tập trung của đội bóng áo đỏ, Moteb Al-Harbi đi bóng vượt qua 2 cầu thủ U.23 Việt Nam rồi dứt điểm chéo góc, mở tỷ số cho U.23 Ả Rập Xê Út.

Sang hiệp 2, HLV Gong Oh-kyun làm mới hàng tấn công với Nguyễn Thanh Nhân và Nguyễn Văn Tùng. U.23 Việt Nam có thêm không gian kiểm soát bóng ở sân nhà để triển khai tấn công, tuy nhiên, các học trò của thầy Gong gặp rào cản lớn ở những pha lên bóng khi U.23 Ả Rập Xê Út chủ động áp sát rất nhanh.

Đẩy cao đội hình tấn công, U.23 Việt Nam vấp phải quy luật nghiệt ngã của bóng đá, đó là nhận đòn "hồi mã thương" của đối thủ. Phút 65, Al-Harbi căng ngang như đặt để Feras Al-Buraikan nâng tỷ số lên 2-0.

Hy vọng của U.23 Việt Nam vụt tắt ở phút 79 khi thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thẻ đỏ sau pha truy cản tiền đạo Feras Al-Buraikan. Tiền đạo Mạnh Dũng được kéo về trấn giữ khung thành.

U.23 Việt Nam và U.23 Ả Rập Xê Út có những cơ hội trong khoảng thời gian còn lại, nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Với thất bại 0-2, U.23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải U.23 châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.