U.23 Việt Nam hồi hộp chờ ‘bóng ma’ không xuất hiện như tại U.23 châu Á 2020

06/06/2022 17:38 GMT+7

Chặng đầu của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2022 khá giống với 2 năm trước. Để kịch bản không lặp lại, ở trận cuối cùng của vòng bảng vào ngày 8.6, chúng ta buộc phải thắng và chờ kết quả của trận cùng giờ còn lại.

Cũng giành được 2 điểm sau những trận hòa quả cảm trước U.23 Jordan và U.23 UAE nhưng ở lượt đấu cuối cùng, U.23 Việt Nam đã thua 1-2 trước U.23 Triều Tiên và chấp nhận bị loại ở vòng bảng VCK U.23 châu Á 2020. Năm đó, với tư cách đương kim á quân U.23 châu Á, U.23 Việt Nam đến với sân chơi châu lục sau khi giành HCV SEA Games 30.

Vì sao Khuất Văn Khang phải thử doping sau trận U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc?

Tại giải đấu này 2 năm trước, U.23 Jordan và U.23 UAE cũng giống hệt U.23 Thái Lan và U.23 Hàn Quốcgiải đấu U.23 châu Á vào thời điểm hiện tại. Jordan và UAE cùng có được 4 điểm nhờ thắng U.23 Triều Tiên và hòa U.23 Việt Nam. Hai đội gặp nhau ở lượt cuối trong khi U.23 Việt Nam đấu với U.23 Triều Tiên. HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu phải thắng U.23 Triều Tiên như một điều kiện cần để hy vọng cạnh tranh được với UAE và Jordan. Nhưng U.23 Việt Nam thua ngược 1-2 trước U.23 Triều Tiên và phải sớm rời cuộc chơi.

U.23 Việt Nam hiện đang được 2 điểm

PHÚC THẮNG

Còn tại giải đấu năm nay, U.23 Việt Nam cũng vừa hòa U.23 Thái Lan và U.23 Hàn Quốc. U.23 Việt Nam cần thắng U.23 Malaysia nhưng cũng phải phụ thuộc vào cả kết quả trận U.23 Thái Lan và U.23 Hàn Quốc mới biết có thể đi tiếp hay không. Nói như thế để thấy rằng, U.23 Việt Nam không có trong tay quyền tự quyết.

Vũ Tiến Long - cầu thủ “nã đại bác” tung lưới U.23 Hàn Quốc và câu chuyện đặc biệt

Những gì xảy ra tại giải U.23 châu Á 2020 có thể xem là một bài học lớn để U.23 Việt Nam không được chủ quan. Bởi chỉ khi thắng được U.23 Malaysia ở lượt cuối, HLV Gong Oh-kyun và các học trò mới được phép nghĩ đến kết quả trận U.23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan diễn ra cùng giờ. Dĩ nhiên, U.23 Việt Nam không muốn đi lại vết xe đổ của thế hệ đàn anh.

Xin được lưu ý, U.23 Việt Nam muốn đi tiếp phải thỏa mãn điều kiện cần và đủ. Trong đó điều kiện cần (bắt buộc): Thắng Malaysia.

Điều kiện đủ (một trong các điều kiện) sau:

- Trận U.23 Hàn Quốc - U.23 Thái Lan có kết quả thắng thua

- Trận U.23 Hàn Quốc - U.23 Thái Lan có tỉ số hòa 0-0, 1-1

- Trận U.23 Hàn Quốc - U.23 Thái Lan có tỉ số hòa 2-2

+ U.23 Việt Nam thắng U.23 Malaysia cách biệt hơn 3 bàn, hoặc cách biệt 3 bàn với tỉ số 5-2 trở lên

+ U.23 Việt Nam thắng U.23 Malaysia 4-1 thì so thẻ phạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.