U.23 Việt Nam phải đề phòng ‘sát thủ’ từng hạ gục thủ môn Tiến Dũng năm 2018

04/06/2022 12:21 GMT+7

Nếu như U.23 Việt Nam hiện tại không còn 1 cầu thủ nào từng thi đấu tại giải U.23 châu Á 2018 thì U.23 Hàn Quốc vẫn còn có tiền đạo sinh năm 1999 Cho Young-wook.

Năm 2018 là năm rất đáng nhớ với HLV Park Hang-seo khi ông cùng đội U.23 Việt Nam làm nên chiến tích lẫy lừng với ngôi á quân giải U.23 châu Á. Khó ai dự đoán được, U.23 Việt Nam thời điểm đó lại có thể giành kết quả tuyệt vời đến như vậy, bởi ngay trận đầu tiên, thầy trò ông Park đã bị thua ngược U.23 Hàn Quốc với tỷ số 1-2.

Thấy được gì sau trận ra quân của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2022

Quang Hải là người đã ghi bàn mở tỷ số cho U.23 Việt Nam ở phút 17 nhưng sau đó tiền đạo Cho Young-wook đã hạ gục thủ môn Bùi Tiến Dũng ở phút 29, gỡ hòa 1-1. U.23 Hàn Quốc ấn định chiến thắng với bàn thứ 2 của Lee Keun-ho phút 73. Tuy nhiên, năm đó, U.23 Hàn Quốc trắng tay còn U.23 Việt Nam tạo nên địa chấn với ngôi á quân.

Cho Young-wook ghi bàn 2 lần vào lưới U.23 Malaysia ngày 2.6 vừa qua

AFC

Trong thành phần đội U.23 Việt Nam dự giải U.23 châu Á 2022 cũng có nhiều cầu thủ sinh năm 1999 như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình…nhưng năm 2018, họ đều chưa đủ trình để thi đấu ở giải U.23 châu Á. Đội U.23 Việt Nam khi đó có hậu vệ Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, do tài năng vượt trội so với cầu thủ cùng thế hệ nên được ông Park gọi lên tuyển và U.23 Việt Nam năm mới 19 tuổi.

Năm 2018, Cho Young-wook cũng là 1 trong số ít những cầu thủ ít tuổi nhất đội U.23 Hàn Quốc nhưng luôn được xếp đá chính ngay từ đầu. Sau đó, tiền đạo cao 1m81 này cũng được gọi vào đội U.20 Hàn Quốc dự World Cup U.20 năm 2017 - năm mà U.20 Việt Nam cũng có vé tham dự.

HLV Gong Oh-kyun và đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh

VFF

Hiện tại, Cho Young-wook vẫn tiếp tục có tên trong danh sách 23 cầu thủ U.23 Hàn Quốc dự giải U.23 châu Á. Chứng tỏ, phong độ của cầu thủ sinh năm 1999 này khá tốt và ổn định. Ở trận đầu tiên của bảng C giải U.23 châu Á 2022 vào ngày 2.6 vừa qua, Cho Young-wook vào sân từ ghế dự bị và ghi cú đúp bàn thắng chỉ trong vài phút gần cuối trận, giúp U.23 Hàn Quốc thắng Malaysia với tỷ số 4-1.

Đây chắc chắn sẽ là nhân tố đáng gờm mà U.23 Việt Nam phải hết sức đề phòng nếu như Cho Young-wook được bố trí ra sân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.