U.23 Việt Nam phải phong tỏa ‘cánh chim lạ’ của tuyển Hàn Quốc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/06/2022 14:16 GMT+7

HLV Hwang Seon-hong của tuyển U.23 Hàn Quốc tỏ ra khá hài lòng khi phát hiện nhân tố mới xuất sắc là tiền vệ Hong Hyun-seok trước trận gặp U.23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng C thuộc VCK U.23 châu Á 2022 vào ngày 5.6.

Dù không ghi bàn nhưng Hong Hyun-seok được đánh giá là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong trận thắng U.23 Malaysia 4-1 của đội bóng xứ sở kim chi ở lượt trận đầu bảng C hôm 2.6. Theo tờ Chosun, tiền vệ thuận chân trái này đang chơi bóng ở Áo cho CLB LASK Linz và được HLV Hwang Seon-hong chọn trực tiếp trong chuyến ‘vi hành’ châu Âu.

Tiền vệ Hong Hyun-seok (số 8) được xem là mắt xích quan trọng trong lối chơi của tuyển U.23 Hàn Quốc

FAM

Tuyển U.23 Hàn Quốc, đội đang nỗ lực giành chức vô địch giải U.23 châu Á (ần thứ hai liên tiếp, đã khởi đầu thuận lợi. HLV Hwang Seon-hong khẳng định tiềm năng của những cầu thủ mà ông chọn lần đầu tiên chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á lần này ở Uzbekistan đều chơi cực tốt. Trong đó, Hong Hyun-seok nhận điểm cao nhất nhờ màn trình diễn chói sáng.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á 2022

Trận ra quân bảng C có ý nghĩa đối với HLV Hwang Seon-Hong sau khi ông được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển U.23 Hàn Quốc hồi tháng 9 năm ngoái và tranh tài ở vòng loại giải U.23 châu Á 2022. Tuy nhiên, kể từ khi nắm quyền, nhà cầm quân này không thể triệu tập được tất cả cầu thủ tốt nhất.

Hong Hyun-seok (số 8) được đánh giá là cầu thủ chơi nổi bật nhất trận thắng U.23 Malaysia

FAM

Điều khó khăn hơn khi tuyển U.23 Hàn Quốc đến Uzbekistan mà không trải qua đợt tập huấn nào để định hình nhân sự và lối chơi. Đội bóng trẻ của xứ sở kim chi thực sự chỉ có 2 ngày tập với đầy đủ cầu thủ trước khi đụng độ U.23 Malaysia ở trận ra quân.

AFC so sánh bàn thắng của Văn Tùng với siêu phẩm không tưởng của huyền thoại Basten

Biết được tình thế khó cho sự chuẩn bị, HLV Hwang Seon-hong đã trực tiếp sang châu Âu để xem và trao đổi với Lee Kang-in (CLB Mallorca, Tây Ban Nha), Hong Hyun-seok và Jung Woo-young (Freiburg, Đức). Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Chosun gần đây, HLV Hwang Seon-hong cho biết: "Có rất nhiều cầu thủ mà tôi thậm chí còn chưa gặp mặt trực tiếp do vấn đề tuyển chọn. Điều quan trọng là phải gặp mặt và trao đổi với cầu thủ”.

Trên thực tế, Lee Kang-in và Jung Woo-young là những gương mặt nhận được sự chú ý khi còn ở đội tuyển quốc gia, còn Hong Hyun-seok thì chưa lần nào được gọi vào đội. Ngoài ra, khác với Lee Kang-in và Jung Woo-young, tiền vệ 23 tuổi đang thi đấu ở giải VĐQG Áo chứ không phải giải đấu lớn nên tên tuổi của anh vẫn còn xa lạ với người hâm mộ Hàn Quốc.

Hong Hyun-seok đã nổi tiếng từ khi còn học trung học, và sau khi gia nhập Ulsan Hyundai vào năm 2018, anh đã lên đường sang châu Âu. Sau khi đến Juniors OO (Áo) và Unterhaching (Đức) với bản hợp đồng cho mượn, tiền vệ thuận chân trái chuyển đến LASK Linz ở mùa giải 2021 - 2022 và được thi đấu chính thức, ghi 1 bàn và 8 pha kiến ​​tạo trong 40 trận mùa này.

Tuyển U.23 Việt Nam (áo đỏ) đã vuột 3 điểm đáng tiếc trong trận hoà U.23 Thái Lan

PHÚC THẮNG

Theo báo giới Hàn Quốc, sau khi chứng kiến khả năng của Hong Hyun-seok, HLV Hwang Seon-hong đã được gọi tiền vệ này tham dự VCK U.23 châu Á năm nay. Hong Hyun-seok lập tức đánh dấu sự ra mắt một cách ấn tượng ngay từ trận đấu đầu tiên.

Trong trận thắng U.23 Malaysia, Hong Hyun-seok chơi ở hàng tiền vệ cùng với Kwon Hyuk-gyu và Lee Kang-in. Với Kwon Hyuk-gyu chơi tiền vệ phòng ngự và Lee Kang-in ở vị trí tấn công, Hong Hyun-seok đóng vai trò liên kết giữa 2 người. Dù không thi đấu hoa mỹ nhưng Hong Hyeon-seok đã góp phần tạo ra những đường chuyền kết nối ở khu vực giữa sân bằng một tầm nhìn tốt. Ngoài ra, anh còn tung ra một đường chuyền chân trái sắc bén cho các tiền đạo phía trên và góp công giải toả gánh nặng kiến thiết cho Lee Kang-in.

Trước giải này, tuyển U.23 Hàn Quốc được đánh giá sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tài nghệ của Lee Kang-in ở hàng tiền vệ. Nhưng với sự có mặt của Hong Hyeon-seok, đội bóng của HLV Hwang Seon-hong đã tìm thấy sự ổn định trong lối chơi để tự tin hướng đến chức vô địch.

Vì vậy, muốn bẻ gãy các đợt tấn công với cường độ cao của U.23 Hàn Quốc ở trận đấu tới trên sân Lokomotiv ở Tashkent (Uzbekistan), tuyển U.23 Việt Nam phải đặc biệt tập trung phong toả sự liên kết giữa Hong Hyeon-seok và Lee Kang-in.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.