Thanh Bình chỉ bị cảm nhẹ, sớm tập luyện lại để đấu U.23 Hàn Quốc

03/06/2022 12:02 GMT+7

Thiếu trung vệ Nguyễn Thanh Bình ở trận ra quân giải U.23 châu Á 2022, đội U.23 Việt Nam cũng bị ảnh hưởng không nhỏ vì nếu có anh, có thể chúng ta không để U.23 Thái Lan gỡ hòa vào phút 90+2.

Chăm lo thể lực luôn là vấn đề quan trọng bậc nhất trong quá trình chuẩn bị của 1 đội bóng trước 1 giải đấu và đội U.23 Việt Nam không phải ngoại lệ. Tuy thời gian tập trung với nhau chưa nhiều nhưng đội U.23 Việt Nam đã cố gắng có được kế hoạch tốt nhất có thể, nhằm đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ, chuẩn bị cho giải U.23 châu Á 2022.

AFC so sánh bàn thắng của Văn Tùng với siêu phẩm không tưởng của huyền thoại Basten

HLV thể lực Park Sung-gyun, bác sĩ Choi Ju-young cùng ê kíp trợ lý của HLV Gong Oh-kyun luôn có giáo án thể lực cho từng thời điểm tập luyện, giúp U.23 Việt Nam đạt điểm rơi khi giải đấu diễn ra.

Thanh Bình (số áo 12) ở trận giao hữu gặp U.23 UAE

VFF

Tuy nhiên, sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra ngay trong trận đấu gặp U.23 Thái Lan. Một số cầu thủ bị đầy bụng do ăn phải món nào đó không phù hợp nên phải uống thuốc tiêu hóa trước khi ra sân. Riêng trung vệ Thanh Bình bị sốt nên không được đăng ký thi đấu.

Anh bị cảm nhẹ sau giấc ngủ trưa ngày hôm qua nên sức khỏe không được tốt. HLV Gong Oh-kyun không dám mạo hiểm sử dụng Thanh Bình dù biết anh là chủ lực của hệ thống phòng ngự.

Lối chơi của đội U.23 Việt Nam ở trận gặp U.23 Thái được vận hành khá ổn khoảng 20 phút đầu tiên nhưng sau đó, thể lực bị ảnh hưởng nên chúng ta đã rơi vào cảnh “cầm vàng mà còn để vàng rơi”. Và cũng có thể, vì thiếu hụt 1 chốt chặn đầy kinh nghiệm như Thanh Bình nên U.23 Việt Nam đã bị đánh rơi chiến thắng trong tầm tay.

Nhưng tin vui là Thanh Bình đã hết bị cảm và khỏe trở lại. Cầu thủ đội Viettel sẽ ra sân tập bình thường với đồng đội vào buổi tập sáng mai 4.6 (dự kiến, đội U.23 Việt Nam sẽ nghỉ tập nặng cả ngày hôm nay mà chỉ tập hồi phục tại khách sạn).

Đội U.23 Việt Nam sẽ chỉ có 1 ngày chuẩn bị cho trận thứ 2 tại giải U.23 châu Á 2022, gặp đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc vào ngày 5.6. Nếu Thanh Bình không còn gặp vấn đề gì về sức khỏe và có thể thi đấu thì sự trở lại của tuyển thủ quốc gia sẽ giúp U.23 Việt Nam có được hậu phương an toàn, trước khi tính đến phương án tấn công ghi bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.