U.23 Việt Nam sẽ chứng tỏ giá trị của riêng mình

24/10/2021 08:58 GMT+7

Chỉ còn 3 ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào vòng loại U.23 châu Á 2022 với mục tiêu phải có vé dự Việt Nam khó tránh khỏi áp lực khi lứa cầu thủ hiện tại không có nhân tố quá nổi bật.

Điều quan trọng đầu tiên là HLV Park Hang-seo muốn các học trò trẻ giải tỏa được sức ép tâm lý, bởi dù không muốn họ vẫn đang bị đặt lên bàn cân so sánh với lứa đàn anh đã cực kỳ thành công trước đó. Ban huấn luyện nhiều lần khẳng định đội U.23 Việt Nam hiện tại có giá trị riêng của mình và giá trị ấy sẽ được chứng tỏ nếu như các cầu thủ vượt qua được cái bóng của thế hệ đi trước, tạo nên những chiến thắng thuyết phục ở vòng loại U.23 châu Á.

HLV Park Hang-seo và đội U.23 VN tập dưới thời tiết rét buốt tại Kyrgyzstan

VFF

Trong mấy ngày gần đây, ông Park cho cầu thủ tập khá nhiều bài phối hợp tấn công và dĩ nhiên đội U.23 Việt Nam đã lộ rõ ý đồ sẽ chơi phủ đầu và cố gắng có bàn thắng sớm. Nếu giải quyết được tốt trận mở màn vào ngày 27.10 trước đội U.23 Đài Loan đang có nhiều bất ổn, lủng củng nội bộ, các học trò của ông Park sẽ có lợi thế lớn cho trận đấu cuối cùng gặp U.23 Myanmar vào ngày 2.11. Vấn đề là ông Park sẽ chọn đội hình xuất phát nào và sơ đồ ra sao?

HLV Phạm Minh Đức chia sẻ: “Tất nhiên sau khi thử nghiệm bất thành sơ đồ 4 trung vệ và đưa nhiều cầu thủ vào đá vị trí trái sở trường nhưng không đem lại hiệu quả như mong muốn, ông Park đã và tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-5-2. Nói rất thật là gặp Đài Loan hay Myanmar mà không ăn được thì sao tính đến chuyện xa xôi trong tương lai. Với sơ đồ 3-5-2, đội U.23 Việt Nam phòng ngự tốt hơn, ít tạo khoảng trống và tấn công cũng sắc nét, nhịp nhàng hơn. Tuy nhiên, hàng công và tuyến tiền vệ vẫn chưa có sự ăn ý 100% nên ông Park đang dùng nốt số thời gian chuẩn bị còn lại để cải thiện khả năng phối hợp nhóm cũng như kỹ năng dứt điểm của cầu thủ. Khi thực chiến, nếu chúng ta tập trung, cố gắng làm chủ khu trung tuyến thì có thể lái đối phương theo lối chơi mà chúng ta muốn. Cần phát huy điểm mạnh là những đường khai triển bóng với tốc độ nhanh, xẻ xuống nách tạt vào cho tuyến trên ghi bàn”.

HLV Phạm Minh Đức cũng dự đoán bộ khung chính của U.23 Việt Nam: “Nếu lấy lại được nền tảng thể lực sung mãn, Văn Toản là sự lựa chọn số 1 cho vị trí thủ môn (anh vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Á giới thiệu là 1 trong 8 cầu thủ đáng xem nhất tại vòng loại U.23 châu Á 2022 - PV). Trung vệ có thể sẽ gồm Việt Anh, Thanh Bình, Văn Tới. Cánh trái sẽ được quán xuyến với hậu vệ Văn Xuân còn cánh phải giao cho Văn Đô. Đội hiện có 4 tiền vệ đều có khả năng ra sân ngang nhau khi trình độ một chín một mười nhưng ông Park sẽ lựa chọn 3. Hai Long có khả năng chia bài, kiến thiết nhưng khả năng tranh chấp trong phòng ngự lại không quá tốt nên có thể đá dự bị. Vì thế ở giữa sân, có thể ông Park sẽ sử dụng bộ ba Hữu Thắng, Hoàng Anh (công thủ đều tốt), Văn Công (phòng ngự an toàn). Còn tiền đạo, nhiều khả năng sẽ là Văn Đạt và Xuân Tú. Đạt sở hữu những pha xử lý rất dị trong vòng cấm mà tương đối hiệu quả, còn Tú đang có phong độ rất cao. Chúng ta sẽ thắng U.23 Đài Loan thôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.