U.23 Việt Nam vs U.23 Ả Rập Xê Út: Những điểm nóng trên sân

12/06/2022 08:57 GMT+7

Thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ gặp sức ép lớn đến từ hàng công rất mạnh của đội bóng Tây Á. Việc cả hai đội đều tập trung 5 tiền vệ ở giữa sân sẽ khiến khu trung tuyến trở nên cực kỳ nóng bỏng.

Dưới đây sẽ là các điểm nóng đáng chú ý trong trận tứ kết này.

1. Lương Duy Cương (số 3) và Turki Al ammar (10)

Chỉ cao 1,73 m, nhưng Turki Al Ammar được xem là linh hồn trong lối chơi của đội bóng Tây Á nhờ khả năng kiểm soát bóng, di chuyển thông minh và những đường chuyền sáng nước. Turki từng giúp Ả Rập Xê Út vô địch giải vô địch U.19 châu Á tại Indonesia 2018, được AFC vinh danh cầu thủ trẻ của năm 2018 ở Muscat (Oman). Anh được xem là một trong những tài năng xuất sắc nhất tương lai của bóng đá Ả Rập Xê Út. Xét về hình thể, Duy Cương (cao 1,81 m) trội hơn, nhưng anh sẽ cần phải hoạt động hết công suất cũng như có cách tiếp cận thông minh, khôn ngoan để hạn chế phạm vi hoạt động của một trong những số 10 hay nhất giải.

Tiến Long (6) sẽ được giao nhiệm vụ khóa chặt Aiman Ahmed (7) của U.23 Ả Rập Xê Út

Phúc Thắng

2. Tiến Long (6) - Tuấn Tài (2) và Haitham Asiri (17) - Aiman Ahmed (7)

Lối chơi của U.23 Việt Nam và U.23 Ả Rập Xê Út đều dựa nhiều vào những đường lên bóng ở 2 biên. Nhưng cũng như trận gặp U.23 Hàn Quốc, nhiệm vụ chính của Tuấn Tài và Tiến Long sẽ phải bảo đảm khóa chặt 2 mũi khoan Aiman Ahmed (1,72 m) và Haitham Asiri (1,76 m). Hai cầu thủ này có thể hình không lý tưởng nhưng rất nhanh nhẹn, đặc biệt sắc bén trong việc phá bẫy việt vị và khoét vào 2 nách của đối thủ. Rõ ràng, thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ phải bảo đảm khoảng cách và khả năng bọc lót giữa Tiến Long, Tuấn Tài và các vị trí xung quanh, nhất là đối phó Aiman Ahmed đã có 2 bàn thắng.

3. Thanh Bình (5) - Việt Anh (4) và Abdullah Radif (19) - Mohammed Marran (20)

Abdullah Radif (cao 1,84 m) đã có 1 bàn thắng trong khi cầu thủ được xem dự phòng cho anh là Mohammed Marran (1,77 m) cũng chơi năng nổ khi được trao cơ hội. U.23 Ả Rập Xê Út không dựa hẳn vào một trung phong mục tiêu nào mà dựa vào khả năng chạy chỗ không bóng liên tục của các vị trí xung quanh. Bộ đôi Thanh Bình và Việt Anh lần đầu tiên từ bỏ hệ thống 3 trung vệ để trở thành trung tâm của hàng thủ 4 người sẽ có ngày hoạt động hết công suất. Ở trận này, khi nhiều khả năng U.23 Việt Nam sẽ phải chơi với chiến thuật “nhu - cương kết hợp”, thì áp lực và đòi hỏi của đôi bạn thân này sẽ càng lớn hơn nữa.

4. Mạnh Dũng (18) và Khalifah Al-Dawsari (4)

Với việc thủ quân Saud Abdulhamid bị treo giò, trung vệ Khalifah Al-Dawsari sẽ gánh vác nhiệm vụ ở trung tâm hàng thủ. Với thể hình tốt (cao 1,83 m), trung vệ 23 tuổi của CLB Al-Fateh đã cùng Abdulhamid, Hamad Al-Yami và Moteb Al-Harbi tạo nên một hàng thủ chắc chắn cho U.23 Ả Rập Xê Út và giữ sạch lưới ở vòng bảng. Hậu vệ này thuộc lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Ả Rập Xê Út khi đăng quang giải U.19 châu Á năm 2018.

Đây sẽ là thách thức đáng chờ đợi cho HLV Gong Oh-kyun trong việc lên phương án có bàn thắng. Về lý thuyết, Mạnh Dũng sẽ là ứng viên số 1 cho vị trí trung phong cắm và thực tế anh cũng đã có bàn thắng vào lưới U.23 Malaysia. Văn Tùng trẻ hơn nhưng cũng kịp có 1 bàn thắng rất đẹp vào lưới U.23 Thái Lan. Việc cả hai chân sút đều có lưng vốn sẽ là lợi thế tâm lý, dù nhiều khả năng họ sẽ đảm nhiệm vai trò chim mồi, phá sức để tạo khoảng trống cho tuyến 2 nhiều hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.