U vai nhưng tưởng côn trùng cắn, nữ sinh qua đời vì ung thư

Trà Linh
Trà Linh
07/02/2023 17:19 GMT+7

Một nữ sinh 20 tuổi người Anh đã qua đời vì một loại ung thư hiếm gặp sau khi cô nhầm lẫn dấu hiệu cảnh báo ung thư với vết côn trùng cắn.

Trang Insider mới đây đưa tin về trường hợp nữ sinh Jenna Patel (20 tuổi, người Anh), đã được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp có tên là Sarcoma Ewing vào đầu năm 2021.

Trước đó, nữ sinh đã phát hiện trên vai mình có một khối u - dấu hiệu của chứng ung thư Sarcoma Ewing - nhưng tưởng là vết côn trùng đốt. Sau đó, khối u phát triển nhanh chóng, sưng tấy và kèm theo các cơn đau âm ỉ. Patel được đưa vào bệnh viện kiểm tra thì phát hiện cô đã mắc ung thư.

U vai nhưng tưởng côn trùng cắn, cô gái qua đời vì ung thư - Ảnh 1.

Sarcoma Ewing là dạng ung thư hiếm gặp, chỉ có 56 trường hợp mới được chẩn đoán mỗi năm ở Anh

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Lúc này, khối u trên vai của Patel đã phát triển nhanh. Dù được hóa trị ngay sau đó, nhưng bệnh tình của Patel vẫn không thuyên giảm. Cuối năm 2021, nữ bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Dù cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp nhưng vì khối u to hơn dự kiến và đã di căn đến phổi. Đến giữa năm 2022, Patel đã qua đời ngay sau sinh nhật lần thứ 21 của mình.

Theo các chuyên gia y tế, Sarcoma Ewing là dạng ung thư hiếm gặp, chỉ có 56 trường hợp mới được chẩn đoán mỗi năm ở Anh, phổ biến ở độ tuổi từ 10 đến 25 - bởi đây là giai đoạn phát triển cao nhất của xương.

Theo thông tin từ Hiệp hội Ung thư Mỹ, đối với những người được chẩn đoán mắc Sarcoma Ewing, tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 86% nếu ung thư không phát triển vượt ra ngoài khối u ban đầu.

Do vậy, mọi người cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu sức khỏe bất thường như đột nhiên bị sưng tấy, sưng phù mà không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, nếu khu vực u sưng không có dấu hiệu thuyên giảm trong nhiều ngày thì nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.