U.19 Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết giải bóng đá U.19 châu Á

10/11/2019 22:02 GMT+7

Thầy trò HLV Philippe Troussier đã xuất sắc cầm hòa U.19 Nhật Bản 0-0 trong trận đấu cuối cùng vòng loại giải bóng đá U.19 châu Á bảng J vào tối nay 10.11 trên sân Thống Nhất để trở thành 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết.

Xác định rõ từ đầu mục tiêu chỉ cần hòa là sẽ chắc chắn có vé đi Uzbekistan dự vòng chung kết nên HLV Troussier đã đưa ra đấu pháp thận trọng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn mình là Nhật Bản. Với đội hình thấp, 3 trung vệ Tiến Long, Quang Thịnh, Duy Triết có sự hỗ trợ thường xuyên của Khắc Lương và Tuấn Tài cùng 2 tiền vệ trung tâm có thiên hướng phòng ngự là Thanh Khôi và Công Đến, U.19 Việt Nam đã nhập cuộc tự tin, chơi an toàn và bịt kín các khoảng trống trước cầu môn thủ thành Yêli Niê.

Hòa Nhật Bản, U.19 Việt Nam tiến vào VCK U.19 châu Á 2020

Cầm bóng không nhiều nhưng khi cản phá hiệu quả các mũi tấn công của đối phương lập tức U.19 Việt Nam phản công rất nhanh và sắc nét với sự cơ động của Văn Tùng. Chính mũi nhọn này đã gây ra khá nhiều sóng gió cho U.19 Nhật Bản buộc họ cũng phải co đội hình, không thật linh hoạt khi tấn công.

Văn Tùng đột phá dũng mãnh

Khả Hòa

Chơi hay U.19 Việt Nam còn gặp thêm may mắn khi chân sút chủ lực Soromon Sakurakawa của U.19 Nhật Bản húc đầu với trung vệ Tiến Long nhận thẻ đỏ. Còn 10 người, Nhật Bản không dám đầy mạnh tấn công trong khi U.19 Việt Nam tự tin cầm bóng chậm để cuối cùng đạt mục tiêu cầm hòa 0-0 để xếp nhì bảng J với 7 điểm và hiệu số 7/1 , đứng sau U.19 Nhật Bản và trên các đội Mông Cổ, Guam.

Kết quả này vừa đủ giúp U.19 Việt Nam giành vé chính thức đi Uzbekistan dự Vòng chung kết sang năm với tư cách là 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích phụ tốt nhất. Bởi đến lúc này đã có 7 đội nhì bảng khác chắc chắn phải đứng sau U.19 Việt Nam. Đó là Qatar hoặc Yemen (cùng 6 điểm ở bảng B, bất cứ kết quả nào giữa 2 đội này thì đội nhì cũng đứng sau Việt Nam). Tương tự là Ả Rập Xê Út hoặc Uzbekistan ở bảng F,  Iran hoặc UAE ở bảng D, Campuchia (6 điểm không tính kết qủa với đội xếp thứ 5 trong bảng) ở bảng G, Trung Quốc (6 điểm) ở bảng I, Li Băng ở bảng C (có 4 điểm) và Triều Tiên (5 điểm) ở bảng H.

Niềm vui của ông Troussier

Khả Hòa

Niềm vui của toàn đội U.19 Việt Nam

Khả Hòa

Như vậy thầy trò HLV Troussier sẽ giành 1 trong 4 vé nhì có thành tích tốt đi Vòng chung kết mà không cần chờ kết quả chưa đá ở bảng A (Oman đăng cai) cũng như các bảng khác đang diễn ra. Xin chúc mừng U.19 Việt Nam xứng đáng dự Vòng chung kết châu Á lần thứ 9 liên tiếp kể từ năm 2002 (HLV Nguyễn Văn Thịnh dẫn dắt), 2004 (HLV Đoàn Minh Xương), 2006 (HLV Lê Tuấn Long), 2010 (HLV Triệu Quang Hà), 2012 (HLV Mai Đức Chung), 2014 (HLV Guliiam Graechen), 2016, 2018 ( HLV Hoàng Anh Tuấn) và 2020 (HLV Troussier)

Xếp hạng chung cuộc bảng J

Hạng

Đội

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu số

Điểm

1

Nhật Bản

2

1

0

19-0

7

2

Việt Nam

2

1

0

7-1

7

3

Mông Cổ

1

0

2

4-15

3

4

Guam

0

0

3

4-18

0


 
Ngoài Việt Nam, Đông Nam Á tạm thời còn 3 quốc gia khác cũng góp mặt ở VCK U.19 là Malaysia ( nhất bảng G), Indonesia (nhất bảng K), Lào (nhì bảng H). Riêng Campuchia dù xếp nhì bảng G phải chờ. Trong khi đó Thái Lan bị loại là cú tát đau đớn cho làng bóng nước này khi thua cả Malaysia lẫn Campuchia. Các đội đã lọt vào Vòng chung kết đến thời điểm này gồm có Uzbekistan (chủ nhà), Nhật Bản, Hàn Quốc, Tajikistan, Úc, Malaysia, Indonesia, Lào và Việt Nam.

Hình ảnh ăn mừng của U.19 Việt Nam

 

Niềm vui của U.19 Việt Nam

Niềm vui của BHL U.19

Khán giả chia vui với U.19 Việt Nam

Đồng đội, BHL chia vui với 1 cầu thủ U.19 bị chấn thương chống nạng

Khả Hòa

Thủ môn Yêli Niê chơi hay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.