U.20 Việt Nam sẵn sàng cho trận đánh lớn

23/02/2023 08:30 GMT+7

U.20 Việt Nam đang tạo ra những tín hiệu tích cực sau chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch U.20 châu Á Ả Rập Xê Út, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng kết quả tất cả các trận giao hữu không quan trọng, điều cần nhất là toàn đội phải tập trung và nỗ lực hơn nữa để chơi tốt nhất khi bước vào giải đấu chính thức.


U.20 Việt Nam kHÔNG BỊ HƯNG PHẤN QUÁ MỨC

Kết quả từ chiến thắng 2-1 trước U.20 Ả Rập Xê Út phần nào cho thấy những bước tiến bộ vững chắc của tuyển U.20 Việt Nam, sau những đợt tập huấn kỹ càng kéo dài từ cuối năm 2022.

U.20 Việt Nam sẵn sàng cho trận đánh lớn - Ảnh 1.

Tuyển U.20 tích cực chuẩn bị để “mở hàng” năm mới thành công cho bóng đá VN

VFF

Một cách âm thầm nhưng đầy quyết tâm, cả đội đều tích cực chuẩn bị để "mở hàng" năm mới thật thành công cho bóng đá VN. Đó là nhiệm vụ không dễ dàng, khi chúng ta đối mặt những cái tên rất mạnh ở bảng B giải U.20 châu Á như Úc, Qatar và Iran. Thông điệp của HLV Hoàng Anh Tuấn với đội bóng rất đơn giản: "Mục đích cao nhất của tuyển U.20 Việt Nam là cung cấp và phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Do vậy, kể cả có những cầu thủ tốt nhất đang đá ở V-League và hạng nhất hay không thì các bạn cũng đừng bận tâm, mà hãy tập trung chuẩn bị tốt nhất và thể hiện bản thân khi có cơ hội".

Sau những trận giao hữu trong nước mang tính thử nghiệm, việc vượt qua nhà đương kim vô địch U.20 châu Á Ả Rập Xê Út đến rất đúng lúc. HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Những ngày này, mỗi sáng ban huấn luyện đều cho các cầu thủ lấy số đo cân nặng để theo dõi sức khỏe của các em. Bạn nào bất ngờ tăng hay sụt cân sẽ được bác sĩ và các thầy kiểm tra, đảm bảo mọi vị trí đều có sự ổn định cả về thể lực lẫn tinh thần. Đến lúc này, mọi thứ đều ổn. Các cầu thủ chú tâm tập luyện. Tôi khá hài lòng khi các em vẫn cân bằng, không bị hưng phấn quá mức sau chiến thắng trước U.20 Ả Rập Xê Út. Tất cả đều hiểu đó chỉ là trận giao hữu, tính chất rất khác những trận chính thức ở giải U.20 châu Á 2023 sắp tới".

ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM RƠI THỂ LỰC

Vào lúc này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có trong tay lực lượng tốt nhất sau 5 sự bổ sung mới nhất từ V-League gồm bộ 3 cầu thủ SLNA Hồ Văn Cường, Trần Nam Hải, Đinh Xuân Tiến cùng với Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương). Toàn đội đang sẵn sàng cho trận giao hữu với Dubai FC tại UAE vào hôm nay (23.2), cũng là cữ dượt cuối cùng trước khi bay sang Uzbekistan chuẩn bị bước vào giải U.20 châu Á 2023. Ông Tuấn bày tỏ: "Tôi và ban huấn luyện đang điều chỉnh điểm rơi thể lực và mài nhuyễn các bài chiến thuật cuối cùng cho đội bóng. Dự kiến ở trận giao hữu với FC Dubai hôm nay, tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm các cầu thủ mới bổ sung đợt cuối. Tôi cảm nhận được sự quyết tâm và háo hức của từng vị trí trước trận giao hữu tại UAE này".

Đến lúc này, mọi thứ đều ổn. Các cầu thủ chú tâm tập luyện. Tôi khá hài lòng khi các em vẫn cân bằng, không bị hưng phấn quá mức sau chiến thắng trước U.20 Ả Rập Xê Út. Tất cả đều hiểu đó chỉ là trận giao hữu, tính chất rất khác những trận chính thức ở giải U.20 châu Á 2023 sắp tới.


HLV trưởng U.20 VN Hoàng Anh Tuấn

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đánh giá: "VFF đã đầu tư kỹ cho lứa U.20 Việt Nam. Rõ ràng chiến thắng trước U.20 Ả Rập Xê Út chỉ là trận giao hữu, nhưng nó giúp tinh thần đội bóng hưng phấn, tự tin và khát khao hơn. Hy vọng với kinh nghiệm dày dạn của mình cùng U.20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt "lắp ráp" mượt mà những con người mới và cũ để có sự biến hóa và đột biến trong lối chơi, hòng đánh bại những ông lớn châu lục như Úc, Qatar và Iran. Ngoài ra, tôi kỳ vọng ông Tuấn sẽ tạo ra cú hích để U.20 Việt Nam sẽ được đầu tư hơn nữa cho SEA Games 32 và xa hơn là World Cup 2030 khi lứa cầu thủ này chín muồi". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.